Chiều 26/1, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – mừng xuân Giáp Thìn” nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Chương trình được tổ chức bên bờ biển Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), với các hoạt động tái hiện khung cảnh Tết xưa.

Tại đây, du khách lần đầu tiên được trải nghiệm những hoạt động truyền thống của ngày Tết Việt Nam như gói bánh chưng, bánh tét, nấu bánh và làm các loại bánh, mứt gừng, mứt dừa, thưởng thức không gian ẩm thực truyền thống.

Nhiều du khách nước ngoài thích thú khi tự tay mình gói bánh chưng, trải nghiệm nghệ thuật thư pháp cùng ông đồ, têm trầu cánh phượng, tham gia các trò chơi dân gian như: nhảy sạp, đập niêu, hô hát bài chòi…

Hình ảnh du khách thích thú trải nghiệm văn hóa ngày Tết của Việt Nam:

W-du-khach3-1.jpg
Địa điểm tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – mừng xuân Giáp Thìn” nằm bên bờ biển Mỹ An, nơi tập trung đông du khách trong và ngoài nước
W-du-khach14-1.jpg
Không gian Tết cổ truyền được tái hiện để du khách trải nghiệm, hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam như làm mứt gừng, làm bánh in, nấu bánh chưng...
W-du-khach11-1.jpg
Nam du khách Kim Seon Ho đến Đà Nẵng du lịch và được trải nghiệm gói bánh chưng
"Rất thú vị, tôi được tham gia và nghe mọi người giới thiệu về những phong tục, món ăn truyền thống của Việt Nam ngày Tết. Đây là chuyến đi du lịch tuyệt vời của tôi"
W-du-khach8-1.jpg
Sau khi gói bánh, anh Kim Seon Ho cùng nhóm bạn được ban tổ chức mời thưởng thức bánh chưng
W-du-khach7-1.jpg
Nhiều khách Tây cũng tham gia gói bánh
W-du-khach-1.jpg
Hai du khách quốc tế hào hứng thưởng thức mứt dừa
W-du-khach12-1.jpg
W-du-khach6-1.jpg
Du khách và người dân trải nghiệm nghệ thuật thư pháp cùng ông đồ