Bốn trường THPT chuyên trực thuộc các đại học gồm Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chuyên Ngoại ngữ, Chuyên Khoa học tự nhiên và Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội đều tổ chức thi tuyển lớp 10 với lịch sát nhau, kéo dài từ 1 - 5/6.

Tại Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, năm nay, khối chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/29,3. Xếp thứ hai và cũng cao không kém là khối chuyên Ngữ văn với tỷ lệ chọi là 1/28,5. Khối chuyên Sinh học dù có tỷ lệ chọi thấp nhất nhưng cũng đến 1/10,2. Trường dự kiến công bố kết quả trên website của trường trước ngày 31/7.

Trong khi đó, tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, khối chuyên Tin học có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/9,9. Xếp sau đó là khối chuyên Toán với tỷ lệ chọi là 1/7. Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 24/6.

Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn có tỷ lệ chọi vào lớp 10 chuyên Ngữ văn cao nhất là 1/14,7. Tỷ lệ chọi trung bình vào lớp 10 của trường này là 1/11,6. Kết quả xét tuyển vào các lớp chuyên sẽ được nhà trường công bố trước ngày 1/7. 

Lớp chuyên tiếng Nga của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ chỉ tuyển 15 học sinh, nhưng nhận 319 hồ sơ nên có tỷ lệ chọi cao nhất vào trường - 1/21,3. Lớp Tiếng Anh nhận nhiều hồ sơ nhất, hơn 2.000 hồ sơ, có tỷ lệ chọi 1/9,7. Kết quả thi sẽ được trường công bố trước ngày 30/6.

Bên cạnh lịch thi vào các trường THPT chuyên trực thuộc đại học, nếu có nguyện vọng thi tuyển vào bốn trường chuyên, trường có lớp chuyên thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội gồm: Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây, thí sinh phải dự thi thêm ba môn ngày 12/6.

Năm nay, toàn thành phố có 11.283 lượt học sinh đăng ký vào các trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên. Tổng chỉ tiêu cho hệ chuyên của các trường này là 1.750.

Lớp chuyên Anh của Trường THPT Chu Văn An có tỷ lệ chọi cao nhất trong số các lớp chuyên tại 4 trường chuyên của Hà Nội với 1/30,97. Xếp sau là lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ với tỉ lệ 1/21,14.

Nhiều lớp chuyên cũng có tỷ lệ chọi cao, có thể kể tới như lớp chuyên Văn (1/13,29), chuyên Tin (1/11,09) của Trường THPT Chu Văn An; lớp chuyên Anh (1/10,31), chuyên Tin (1/9,03) của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam; lớp chuyên Văn (1/13,46), chuyên Tin (1/10,17) của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

>>> Xem thêm lịch thi lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2023 chính thức<<<