Thúy Nga

Thúy Nga

Học viện Ngoại giao siết yêu cầu khi xét tuyển bằng học bạ

Năm 2026, Học viện Ngoại giao vẫn xét tuyển bằng học bạ, nhưng yêu cầu khắt khe hơn khi thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 22 trở lên.

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55: Tìm lại kết nối thật khi thế giới mất Internet

"Hôm nay, khi mọi kết nối số biến mất, tớ mới hiểu rằng kết nối thật sự không nằm ở đường truyền Internet mà nằm ở sự hiện diện và chia sẻ dành cho nhau".

Những trường đại học ở Hà Nội quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5.0

Nhiều trường đại học ở Hà Nội dự kiến trong năm 2026 sẽ chấp nhận chứng chỉ IELTS từ 5.0 để quy đổi điểm sang môn Tiếng Anh. Riêng Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS từ 4.0 thay vì từ 5.0 như năm 2025.

Đại học Bách khoa Hà Nội bỏ một số tổ hợp xét tuyển năm 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ giảm số lượng tổ hợp xét tuyển, giảm xét tuyển bằng học bạ trong năm 2026. Ngoài ra, nhà trường sẽ mở thêm 5 chương trình đào tạo mới.

Nước nào có giá xăng rẻ nhất ở Đông Nam Á?

Đất nước này có giá xăng thấp nhất ở Đông Nam Á và nằm trong nhóm các nước có giá xăng rẻ nhất thế giới. Bạn có biết đó là quốc gia nào?

Loại quả nào của Việt Nam có giá trị xuất khẩu cao nhất?

Năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng, trong đó, loại quả này lập kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu.

Chủ nhân 9.0 IELTS chỉ ra sai lầm ‘giá như biết sớm' khi luyện thi

Anh Khoa cho rằng nhiều thí sinh mắc sai lầm khi đọc quá nhiều bài mẫu và học thuộc ý tưởng của người khác. Trong khi đó, theo Như Quỳnh, việc cho rằng dùng từ vựng cao siêu sẽ đạt điểm cao là lỗi nhiều thí sinh thường mắc.

Nam sinh năm 4 công bố 8 bài nghiên cứu tại hội nghị quốc tế

Ở tuổi 22, Nguyễn Đức Nhật Anh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, đã sở hữu 26 bài nghiên cứu khoa học, trong đó có 8 bài được công bố tại các hội nghị quốc tế và 5 bài trên tạp chí chuyên ngành.

Giảng viên gen Z giành học bổng tiến sĩ toàn phần tại ngôi trường số 1 châu Á

Từ chối lời mời làm việc tại một doanh nghiệp lớn với mức lương hấp dẫn, Hải Anh lựa chọn tiếp tục theo đuổi con đường học thuật. Ở tuổi 23, Hải Anh trở thành giảng viên nguồn của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cô gái xứ Nghệ trở thành giảng viên nguồn của Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ chối suất học bổng toàn phần tại Hàn Quốc, Trà Giang chọn ở lại trong nước và trở thành giảng viên nguồn của Đại học Bách khoa Hà Nội. Một năm sau, Giang tiếp tục giành được học bổng toàn phần tiến sĩ tại Australia.