Đặt mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế trong năm nay, dự kiến ngành du lịch chỉ đạt hơn 2 triệu, tức chưa đầy 50%. Nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó có việc gỡ điểm nghẽn visa, nhân lực, đẩy mạnh số hóa hoạt động xúc tiến,...

Khả năng chỉ đón được 2 triệu khách

Tại một sự kiện mới đây, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL), cho biết, 7 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn giảm 90,3% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Như vậy, đến nay ngành mới chỉ đạt gần 15% so với kế hoạch đón 5 triệu khách quốc tế.