Các cửa hàng hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) - nơi bán đồ trang trí lớn nhất TP.HCM vừa bước vào mùa kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán.

Các mặt hàng bày bán tại đây đa dạng mẫu mã từ hoa giả, tranh dán, câu đối, lì xì, pháo giả, cùng nhiều vật dụng trang trí khác.

Các tượng thần tài năm nay được làm hình mèo. Tuỳ từng kích thước, mỗi con có giá từ 150.000 đồng đến 1.250.000 đồng.

Chị Lê Dung (Quận 8) tranh thủ trên đường đi làm về ghé chọn đồ trang trí. “Ở đây có mọi thứ mình cần, mẫu mã đa dạng và giá cả cũng hợp lý. Mình muốn mua sớm cho có không khí Tết”, chị Dung chia sẻ.

Thời gian này có nhiều bạn trẻ tới đây để chụp với những bộ ảnh áo dài Tết khi bối cảnh xung quanh nhiều màu sắc lung linh, người qua lại nhộn nhịp.

Càng về tối, lượng người đến mua sắm càng tăng. Họ dừng xe ở các tiệm mở lề đường, chờ người thân vào chọn hàng. 

Mỗi lần bán được đồ trang trí, chủ cửa hàng lại treo thêm lồng đèn để cửa hàng luôn trong trạng thái dày đặc hàng hóa.

Bên trong một cửa hàng, chị Trúc Thanh tỉ mỉ cắt gọt từng thanh xốp để làm khuôn bánh tét trang trí. “Trước đây cửa hàng thường đi nhập về bán nhưng tôi không ưng các mẫu có sẵn, do vậy tôi tự mày mò làm để bán. Các cạnh của bánh tét phải thon tròn chứ không vuông góc cạnh”, chị Thanh chia sẻ.

Các mặt hàng hoa giả thu hút khách đến mua sắm. 

Nhiều người mua số lượng lớn với giá sỉ để về trang trí cửa hàng hoặc bán lẻ.

Không khí Tết ở tuyến đường này đang rất náo nhiệt. 

Quốc Vương