Tờ China Daily dẫn thông cáo từ CDC Chiết Giang viết rằng, số ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh này gần đây đã lên tới khoảng 1 triệu trường hợp/ngày. 

Người dân đăng ký khám tại một trung tâm y tế ở Thượng Hải. Ảnh: China News

“Chiết Giang đã bước vào thời điểm số ca nhiễm Covid-19 đạt đỉnh. Dịch cúm và một số bệnh về đường hô hấp khác cũng đang ở giai đoạn cao điểm. Khi mùa đi lại dịp Tết Nguyên Đán sắp diễn ra, số lượng người dân di chuyển sẽ tăng đáng kể. Điều này nguy cơ khiến dịch bệnh lan rộng”, thông cáo từ CDC Chiết Giang viết.

“Để giảm thiểu những nguy cơ y tế từ các bệnh về đường hô hấp trên, chúng tôi yêu cầu người dân chú trọng tăng cường bảo vệ bản thân, đi tiêm phòng và tự theo dõi sức khỏe. Trong thời gian tự cách ly và điều trị tại nhà, người nhiễm cần ở riêng trong một phòng cũng như hạn chế tiếp xúc tối đa với các thành viên khác”, thông cáo trên viết thêm.

Thông cáo trên được CDC tỉnh Chiết Giang đưa ra chỉ một ngày sau khi các cơ quan y tế Hàng Châu đã có những báo cáo đầu tiên về biến thể XBB của chủng Omicron xuất hiện trong thành phố này.