Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo hủy các cuộc gặp dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen bước xuống cầu thang máy bay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali, Indonesia ngày 14/11. Ảnh: Reuters
Reuters ngày 15/11 trích dẫn một tuyên bố trên trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen cho hay, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trước khi tổ chức bất kỳ cuộc tiếp xúc nào tại G20, kể cả những cuộc gặp đã lên lịch từ trước với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Hun Sen đã đến Bali hôm 14/11 để chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong 2 ngày 15 – 16/11.
Theo báo Hindustan Times, Thủ tướng Campuchia được chẩn đoán mắc Covid-19 sau khi đến Bali và đã hủy mọi cuộc gặp gỡ sau đó.
Trước đó, ông Hun Sen đã chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN và các cuộc họp liên quan của khối với các lãnh đạo thế giới ở Campuchia, diễn ra từ ngày 10 - 13/11. Campuchia là nước giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2022.
Các quan chức Indonesia vừa cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã được đưa tới bệnh viện do có vấn đề về sức khỏe sau khi tới Bali dự hội nghị G20. Bộ Ngoại giao Nga gọi thông tin trên là tin giả.
Một cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ không xảy ra nhưng hậu quả từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ là điểm nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh G20.
Chính phủ Indonesia đã huy động hơn 18.000 cảnh sát và binh lính, cùng với nhiều tàu chiến và máy bay tiêm kích để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Bali.
Giới chức Iran cho biết, vụ nổ lớn ở một nhà máy công nghiệp quốc phòng gần thành phố Isfahan, miền trung nước này là do các máy bay không người lái chở theo bom gây ra.
Nga tố Ukraine tập kích một bệnh viện ở Novoaidar thuộc vùng Luhansk, khiến 14 người thiệt mạng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói EU ủng hộ Kiev "vô điều kiện".
Dựng lều trên giường ngủ là một trong những mẹo phổ biến được người dân Hàn Quốc áp dụng để đối phó với cái rét tàn khốc, giữa lúc giá năng lượng tăng cao.
Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 13 cuộc tập kích ở Donetsk và Luhansk trong vòng 24 giờ qua. Chính phủ Pháp đang xem xét việc chuyển máy bay chiến đấu cho Kiev.