Tuấn Anh

Tuấn Anh

Nga lên tiếng về việc Mỹ bí mật chuyển tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

Đại sứ Nga tại Mỹ tuyên bố các tên lửa tầm xa ATACMS do Washington bí mật chuyển giao cho Ukraine là “vũ khí vô cùng nguy hiểm” nhưng không thể giúp Kiev lật ngược tình thế trong xung đột với Moscow.

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức vì bê bối của vợ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã dừng thực hiện các trọng trách trong tuần này và cho biết đang cân nhắc từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì cáo buộc mua bán ảnh hưởng và tham nhũng.

Nga - Mỹ ‘khẩu chiến’ tại HĐBA về vũ khí hạt nhân trong không gian

Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) do Mỹ soạn thảo, nhằm kêu gọi các nước ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian.

Nga công bố tình tiết mới về nghi án hối lộ liên quan tới Thứ trưởng Quốc phòng

Truyền thông Nga cho biết, việc bắt giữ Thứ trưởng Quốc phòng Timur Vladimirovich Ivanov là kết quả của một cuộc điều tra tham nhũng kéo dài nhiều năm.

Moscow cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các cuộc tập trận sắp tới của tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Phần Lan, sát biên giới Nga là hành động khiêu khích.

Mỹ trình làng chó robot được trang bị súng phun lửa lợi hại

Công ty Throwflame có trụ sở ở Ohio, Mỹ vừa cho trình làng một chú chó robot được trang bị súng phun lửa gắn trên lưng lợi hại.

Ukraine dùng UAV tấn công các cơ sở dầu mỏ miền tây Nga

Nga cáo buộc quân Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công hệ thống hạ tầng năng lượng dân sự, bao gồm cả các cơ sở dầu mỏ ở vùng Smolensk, miền tây nước này sáng nay (24/4).

Nga hé lộ thời điểm trang bị 'rồng lửa' S-500 tối tân cho quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, nước này sẽ tăng cường hơn nữa khả năng phòng không bằng cách triển khai các hệ thống nâng cấp, kể cả “rồng lửa” S-500 tối tân trong năm nay.

'Mổ xẻ' tên lửa Nga bắn gãy đôi tháp truyền hình Ukraine

Văn phòng Trưởng công tố Ukraine công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, quân Nga có vẻ đã dùng tên lửa hành trình có dẫn đường Kh-59 để tấn công, làm gãy đôi tháp truyền hình ở vùng Kharkiv.

Anh viện trợ ‘lớn chưa từng có’ cho Ukraine, 25.000 quân Nga bao vây Chasiv Yar

Thủ tướng Anh Rishi Sunak vừa công bố việc nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự “lớn chưa từng có” cho Ukraine.