Tit1 DN Viet.jpg

Sau gần 4 thập kỷ mở cửa, Việt Nam đã trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sản phẩm "Made in Vietnam", “Make in Vietnam” có mặt ở khắp các châu lục.

Tuy nhiên, “sân chơi hội nhập” ngày càng có những “luật chơi” khắt khe hơn. Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa mở rộng hợp tác, vừa điều chỉnh để thích ứng với thách thức mới.

Theo TS. Trịnh Quốc Vinh, Ủy viên Hội đồng khoa học, Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách công thương, Bộ Công Thương, xu hướng hội nhập hiện đại đang "tái định hình theo hướng chọn lọc, bền vững và gắn với an ninh chuỗi cung ứng, khả năng tự chủ và khả năng chống chịu được đặt lên hàng đầu".

Điều này đồng nghĩa, một sản phẩm muốn xuất khẩu không chỉ cần rẻ mà còn phải đáp ứng cả loạt yêu cầu về nguồn gốc, lao động, môi trường… một cách nghiêm ngặt.

Trong bối cảnh đó, tiêu chuẩn quốc tế không còn là rào cản, mà đã trở thành "ngôn ngữ chung" của thế giới, giúp doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau có thể giao tiếp và hợp tác liền mạch trên phạm vi toàn cầu.

Quote1 DN Viet.jpg

Ông Lê Xuân Trường, chuyên gia tư vấn tiêu chuẩn, mã số mã vạch và công nghệ nêu ví dụ: "Một con ốc vít sản xuất tại Việt Nam sẽ lắp vừa vặn hoàn hảo vào một cỗ máy tại Đức khi sản xuất đúng tiêu chuẩn. Một vi mạch sản xuất tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc có thể giao tiếp và hoạt động ổn định với linh kiện từ Mỹ trong một chiếc điện thoại lắp ráp tại Việt Nam. Tiêu chuẩn hóa tạo ra sự đồng bộ, giảm thiểu lãng phí và tăng khả năng tương thích”.

Tuy nhiên, ông Trường cũng lưu ý, các nhà nhập khẩu ở New York (Mỹ) không thể bay sang Việt Nam để kiểm tra nhà xưởng của đối tác cho từng đơn hàng. Giải pháp chính là các chứng chỉ quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001…

Gọi các chứng chỉ, chứng nhận quốc tế là "tấm hộ chiếu" của lòng tin, ông Trường nhấn mạnh: "Các thương hiệu lớn như Nike, Apple… sẽ không làm việc với nhà cung ứng mất an toàn. Do đó, việc sở hữu các chứng nhận/chứng chỉ quốc tế là yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp Việt có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Tit2 DN Viet.jpg

Câu chuyện của TOMECO - doanh nghiệp cơ khí chế tạo có hơn 30 năm kinh nghiệm, là minh chứng về một hướng bứt phá hiệu quả trên “sân chơi” hội nhập quốc tế.

Hiện doanh nghiệp Việt này đã trở thành đối tác cung cấp quạt công nghiệp và linh phụ kiện cho một số tập đoàn đa quốc gia lớn như General Electric, Greens Combustion...

Ông Lê Quý Thành, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp hỗ trợ TOMECO chia sẻ kinh nghiệm: "Chúng ta không nhất thiết phải chạy đua sản lượng. Để vươn ra thế giới, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đi bằng con đường công nghệ chiều sâu, sản phẩm có tiêu chuẩn cao, giá trị và chất lượng vượt trội. Tiêu chuẩn - chất lượng - con người là nền tảng bền vững để bứt phá trên thị trường quốc tế. Cần kiên định nâng chuẩn để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu".

Bên cạnh những “gương điển hình” như TOMECO, ông Nguyễn Phương Thắng, chuyên gia tư vấn về hiệu suất và tăng trưởng doanh nghiệp đến từ P&Q Solution, thẳng thắn nhìn nhận, không ít doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang hoạt động ở "vùng trũng" của chuỗi giá trị toàn cầu, nơi khả năng cạnh tranh không cao, lợi nhuận chủ yếu đến từ gia công và nhân công giá rẻ. Trong nhiều trường hợp, 80 - 90% các hoạt động trong doanh nghiệp không tạo giá trị gia tăng.

Quote2 DN Viet.jpg

Ông Thắng cũng như nhiều chuyên gia khác cùng chung nhận định: Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình, nâng cấp từ "vùng trũng" của chuỗi giá trị toàn cầu lên vị thế cao hơn. Hành trình này đòi hỏi một sự chuyển đổi căn bản, từ tập trung đầu tư sản xuất thô sơ đến chú trọng chinh phục lòng tin của những khách hàng khó tính bằng sản phẩm đạt chứng nhận/chứng chỉ quốc tế nhờ công nghệ chiều sâu.

Không chấp nhận hiện trạng mà tập trung loại bỏ rào cản, kiên định hướng tới mục tiêu, đó chính là một trong những “bí kíp” giúp doanh nghiệp Việt chinh phục thành công thị trường quốc tế.

Chỉ khi chủ động chấp nhận và vượt qua những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, chuyển đổi từ tư duy gia công sang tư duy làm chủ công nghệ và thương hiệu, doanh nghiệp Việt mới có thể thực sự bứt phá và khẳng định vị thế bền vững trên hành trình vươn ra thế giới.