Bà Nguyễn Thúy Anh

Bà Nguyễn Thúy Anh

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Thông tin cá nhân

07/12/1963
Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Thạc sĩ Luật công và hành chính công

Quá trình công tác

3/1987 - 9/1989
Chuyên viên Vụ Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước
10/1989 - 8/1990
Thực tập sinh tại Đại học Quốc gia Ki-ep, Cộng hòa Ucraina (Liên Xô cũ)
9/1990 - 10/1995
Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước (từ tháng 7/1992 là Văn phòng Quốc hội)
11/1995 - 9/1997
Thực tập sinh tại Học viện Quốc tế Hành chính công (IIAP), Paris và học Cao học tại Học viện Châu Âu (IEHEI, IE), Ni-xơ, Cộng hòa Pháp
10/1997 - 7/2011
Chuyên viên (1997-2002), Phó Vụ trưởng (2002-2007), Vụ trưởng (2007-2011) Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội; Tháng 6/2011, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Phú Thọ
7/2011 - 7/2016
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thụy Sĩ; Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ; Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2013-2015), Chủ tịch Vùng Châu Á-Thái Bình Dương của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2015-2017); Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ XI (2012-2017)
1/2016
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
4/2016
Được Quốc hội khóa XIII bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII
6/2016
Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Phú Thọ
7/2016 - nay
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Pháp; Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ; Chủ tịch Vùng Châu Á-Thái Bình Dương của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2015-2017); Ủy viên Ban Điều hành mạng lưới nữ nghị sĩ Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2017-2019), Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (nhiệm kỳ 2019-2022)
1/2021
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
21/7/2021
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thúy Anh được bầu lại giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Mối 'lương duyên' Việt Nam và Pháp vượt thăng trầm lịch sử ngày càng gắn bó

Mối quan hệ 'lương duyên' Việt Nam-Pháp vượt qua thăng trầm của lịch sử, cùng hướng tới tương lai, ngày càng tốt đẹp, tin cậy và gắn bó, trở thành bạn bè và đối tác chiến lược quan trọng của nhau

Quốc hội lập đoàn giám sát huy động nguồn lực chống Covid-19

Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập đoàn Giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Người có hành vi bạo lực gia đình có thể bị cấm tiếp xúc người bị bạo lực dưới 50m

Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng chiều nay (27/5) đã trình bày trước Quốc hội tờ trình về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Chính phủ đề xuất tăng thời gian làm thêm 1 tháng không quá 72 giờ

Chính phủ đề nghị tăng thời gian làm thêm trong 1 tháng từ không quá 40 giờ lên không quá 72 giờ; thời gian làm thêm trong 1 năm không quá 300 giờ và được áp dụng cho tất cả ngành, nghề, công việc.

Chủ nhiệm UB Xã hội Nguyễn Thúy Anh: Phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, nỗ lực vượt khó

Để hiểu hơn về những kết quả nổi bật của Uỷ ban trong năm qua cũng như kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Chủ nhiệm UB Xã hội Nguyễn Thuý Anh trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022.

 

 

Quốc hội điểm tên hàng loạt tỉnh quy định phòng, chống dịch chưa phù hợp

Trong phòng, chống dịch Covid-19, vẫn còn tình trạng văn bản của địa phương chưa thống nhất với Trung ương, chưa đồng bộ giữa các tỉnh, thành; người thi hành công vụ hiểu sai, áp dụng sai 

Chính phủ được áp dụng các biện pháp cần thiết ngoài luật để chống dịch Covid-19

Chiều nay (24/7), Quốc hội nghe Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình về việc đề xuất một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đưa vào Nghị quyết kỳ họp thứ nhất.

Luôn chủ động linh hoạt, thích ứng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chủ nhiệm Ủy ban về các Vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trả lời phỏng vấn báo chí.