Ông Nguyễn Long Hải

Ông Nguyễn Long Hải

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thông tin cá nhân

03/05/1976
Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Tiến sỹ Luật học.

Quá trình công tác

6/1999 - 1/2000
Cán bộ Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn
12/2000 - 8/2001
Cán bộ Bộ phận thường trực Ban thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam
8/2001 - 9/2005
Thư ký Ban Bí thư Trung ương Đoàn
10/2005 - 11/2007
Phó Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII (từ tháng 10/2006)
11/2007 - 2/2009
Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra, Phó ban thường trực Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn
2/2009 - 4/2010
Phó Bí thư; Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh
4/2010
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn
1/2012 - 12/12014
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn
12/ 2014
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Khoá VII
1/2018
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
12/2020
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
8/2021
Bộ Chính trị điều động, phân công ông tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image