Chiều 17/1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và Công an TP, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn, lực lượng thanh tra giao thông tập trung giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Nội Bài.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT cho biết, dự kiến trong và sau Tết nhu cầu đi lại của người dân và du khách nước ngoài tăng cao tại sân bay Nội Bài.

Qua điều tra cơ bản, vẫn còn hiện tượng xe taxi, xe chở khách không được phép hoạt động bát nháo đón trả khách quanh khu vực sân bay gây ùn ứ vào một số khung giờ. Đơn vị đã nắm bắt được điều này và giao cho đội CSGT số 15 xử lý nghiêm.

Không chỉ xử lý nghiêm các hành vi đón trả khách tuỳ tiện trong và ngoài sân bay mà trên toàn tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Thăng Long - Nội Bài… giao thông phải luôn thông suốt tạo hình ảnh đẹp về Hà Nội xanh - sạch - đẹp, thân thiện, mến khách đối với du khách du xuân trong dịp này.

Lực lượng CSGT hướng dẫn các lái xe taxi đón, trả khách đúng nơi quy định

Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội CSGT số 15 cho biết, ngay trong ngày 17/1, đơn vị đã chủ động phối hợp cùng Đồn công an Nội Bài (Công an huyện Sóc Sơn) và Thanh tra giao thông (Sở GTVT) tăng cường phân luồng từ cửa ra sân bay, trong khu vực sân bay và trên dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

“Nếu trước đây phân cấp, khu vực trong sân bay do lực lượng Đồn công an Nội Bài, bảo vệ sân bay và thanh tra giao thông xử lý thì theo kế hoạch cao điểm, các lực lượng xử lý vi phạm và giải quyết ùn tắc giao thông linh hoạt, không bị động.

CSGT tăng cường thêm các tổ tuần tra bằng mô tô dọc các tuyến đường chính dẫn vào nội thành để ứng phó bất kỳ tình huống phát sinh”, Thiếu tá Tạ Ngọc Khánh nói.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại uý Nguyễn Văn Dũng, Đội CSGT số 15 cho biết, trong chiều 17/1 đã xử lý gần 10 trường hợp với các lỗi vi phạm về tốc độ, dừng đỗ trái phép tại khu vực quanh sân bay.

Từ nay đến trong và sau Tết Nguyên đán, quanh khu vực sân bay Nội Bài, Công an huyện Sóc Sơn đã giao nhiệm vụ cho Đồn công an sân bay Nội Bài và các đội nghiệp vụ vừa kết hợp xử lý vừa tổ chức tuyên truyền xây dựng văn hoá giao thông, tạo nét đẹp về giao thông để lại ấn tượng với du khách khi vừa đặt chân đến Thủ đô.