Chiều 26/1 (mùng 5 Tết), trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn, làm chết 89 người, bị thương 111 người. So với cùng kỳ, giảm 12 vụ, giảm 3 người chết và tăng 8 người bị thương. Còn so với kỳ nghỉ Tết năm 2019 (thời gian trước dịch Covid-19), giảm 71 vụ, giảm 51 người chết và giảm 101 người bị thương.

Trong đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra nhiều nhất với 147 vụ. Lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra 4 vụ và đường thủy xảy ra 1 vụ.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, CSGT toàn quốc cũng xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 17 trường hợp vi phạm ma túy. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm đạt cao có: TP.HCM 1.631 trường hợp; Gia Lai 1.387 trường hợp; Thanh Hóa 1.211 trường hợp; Hà Nội 910 trường hợp...
 

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra chiều 20/1 tại đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, TP Hà Nội)

Theo thống kê, số vụ tai nạn xảy ra nhiều nhất tại các tuyến quốc lộ, chiếm đến 30,61%; các tuyến đường huyện chiếm 25,85% và thấp nhất là trên các tuyến cao tốc, chiếm 1,36%.

Theo Thượng tá Phạm Quang Huy, các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu vào khung giờ người dân đi chơi Tết.

“Các khung giờ trong ngày xảy ra tai nạn giao thông nhiều gồm: 0-2h, 14-16h, 18-22h. Có đến 83 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong các khung giờ này (chiếm 56,46% về số vụ), làm chết 55 người và bị thương 60 người”, Thượng tá Huy cho biết.

Về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, công an các địa phương đã cập nhật nguyên nhân của 41,50% số vụ tai nạn. Phần lớn do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định hoặc không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách với xe đi liền trước. Đáng chú ý, có 2 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến vi phạm nồng độ cồn (chiếm 1,36%).

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn các tài xế xuyên Tết Nguyên đán

“So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến vi phạm nồng độ cồn đã giảm sâu. Như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 xảy ra đến 16 vụ; so với kỳ nghỉ Tết năm 2019 (thời gian trước dịch Covid), giảm 71 vụ, giảm 51 người chết và giảm 101 người bị thương”, Phó cục trưởng Cục CSGT thông tin. 

Lãnh đạo Cục CSGT cho biết thêm, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến bia rượu giảm sâu như vậy là do ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của người dân được nâng cao. Thêm vào đó lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường việc kiểm tra nồng độ cồn ngay từ trước Tết và duy trì liên tục trong thời gian nghỉ lễ. 

Việc CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trong dịp Tết nhằm nâng cao ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe cho người tham gia giao thông, tạo thành thói quen tốt và hình thành văn hóa giao thông.