Theo đó, Bộ GD-ĐT cho hay, hiện nay, có tình trạng cá nhân/tổ chức mạo danh Bộ để công bố thông tin không chính thống, gây nhiễu loạn.

Hình ảnh dưới đây là một ví dụ cho tình trạng mạo danh Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2023 trong vài giờ qua, từ địa chỉ https://www.facebook.com/tuyensinhso :

Hình ảnh lịch thi chi tiết từng ngày đang được lan truyền nhiều trên mạng xã hội là thông tin chưa xác thực và Bộ GD-ĐT khẳng định không hề công bố.

Trong khi, hiện nay, Bộ GD-ĐT mới chỉ công bố ngày thi, chưa công bố lịch thi chi tiết từng ngày. 

Cụ thể, theo thông tin cập nhật nhất mà Bộ GD-ĐT công bố đến thời điểm này là lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào các ngày 27, 28, 29, 30/6/2023.
Cụ thể, ngày 27/6, các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi. Ngày 28 và 29/6 tổ chức thi. Ngày 30/6 là ngày thi dự phòng. 

Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã báo cáo các cơ quan chức năng để xử lý.

Bộ GD-ĐT cũng khẳng định có 2 kênh thông tin chính thức để công bố thông tin tới nhân dân gồm:

- Cổng Thông tin Bộ GD-ĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx

- Fanpage Bộ GDĐT (tích xanh) tại địa chỉ: https://www.facebook.com/thongtinbogiaoducvadaotao