Dưới đây là đề thi vào lớp 10 môn Toán của Hà Nội năm 2023:

Em Đào Anh Phương (lớp 9A1, Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình) dù thi chuyên Toán nhưng cho rằng đề thi không quá dễ. Theo Phương, bài khó nhất là câu c bài Hình học và bài 5. Phương tự tin sẽ đạt mức điểm 9, 10. 

Em Nguyễn Văn Vương (học sinh lớp 9C1, Trường THCS Archimedes) nhận xét so với năm ngoái, độ khó của đề năm nay ngang ngửa. Câu c bài Hình học là câu khó nhất trong đề. Vương làm được hết và tự tin mức điểm từ 9,5 trở lên.

Nguyễn Thuỳ Linh (Trường THCS Thịnh Quang) đánh giá đề Toán năm nay vừa sức. Hầu hết các câu em đều làm được trọn vẹn. Tuy nhiên, 2 ý phân loại gồm câu 3 bài Hình và câu 5 chứng minh bất đẳng thức khá khó với em.

"Ở lớp em, nhiều bạn cũng không làm được 2 ý này, chiếm khoảng 1 điểm", Linh nói. Với đề thi này, Linh tự tin mình có thể đạt điểm 9.

Năm nay, Hà Nội tổ chức 201 điểm thi, đặt tại các trường THPT và một số trường THCS, Trung tâm GDNN-GDTX. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã huy động hơn 20.000 giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi.

Toàn thành phố có 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; 101.064 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2; 64.099 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3. Trong số này, có khoảng gần 72.000 em sẽ vào được các trường THPT công lập (khoảng 55,7%).

Trường Tiểu học, THCS & THPT Khương Hạ đứng đầu danh sách với tỷ lệ chọi lên đến 1/3,55. Xếp sau đó là Trường THPT Chu Văn An với tỷ lệ chọi 1/3,43 và Trường THPT Sơn Tây với tỷ lệ chọi 1/2,62. Đây cũng là hai trường tuyển sinh phạm vi toàn thành phố.

Top 10 trường THPT công lập không chuyên có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm học 2023-2024 như sau:

Dự kiến chậm nhất ngày 4/7, Hà Nội sẽ công bố điểm thi. Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội được công bố vào ngày 8-9/7. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 10-12/7. Ngày 19-22/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung.

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 chính xác trên VietNamNet