Ông Lê Minh Khái

Ông Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng Chính phủ

Thông tin cá nhân

10/12/1964
Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Bạc Liêu
Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế

Quá trình công tác

7/1991 - 7/1995
Cán bộ, Phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In – LIKSIN.
7/1995 - 3/1996
Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh – FTDC.
3/1996 - 3/1998
Kiểm toán viên, Phó phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).
3/1998 - 12/1999
Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).
12/1999 - 7/2005
Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (tại Thành phố Hồ Chí Minh).
7/2005 - 3/2007
Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại thành phố Cần Thơ).
3/2007 - 3/2014
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
3/2014 - 6/2014
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XIV, nhiệm kỳ 2010-2015.
6/2014 - 10/2015
Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016.
10/2015 - 1/2016
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.
1/2016 - 6/2016
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020
6/2016 - 10/2017
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu.
10/2017
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
31/1/2021
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
7/4/2021
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Lê Minh Khái
8/4/2021
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Lê Minh Khái.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Phó Thủ tướng: Việt Nam-Campuchia 'nghĩa bạn bè mãi mãi không phai'

Dẫn câu ca dao "Sông Cửu Long nghìn năm vẫn chảy/Nghĩa bạn bè mãi mãi không phai", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại lễ công bố quy hoạch tỉnh Bình Định

VietNamNet xin trích dẫn toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hai Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng điều phối hai vùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có các quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long và Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc.

ĐBQH nhắc tới Hãng Phim truyện Việt Nam đổ nát khi thảo luận sửa Luật Đất đai

Đến Hãng Phim truyện Việt Nam, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đã chứng kiến tận mắt sự đổ nát của một cơ sở hơn 4.000 m2 ở trung tâm Thủ đô. Trong khi đó, các nghệ sĩ của hãng phim từ năm 2018 đến nay không có lương, bảo hiểm.

Phó Thủ tướng: Nỗ lực vượt khó, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các cấp ngành, địa phương phải nỗ lực vượt khó, khắc phục hạn chế, bất cập, phát huy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Báo cáo KTXH và NSNN của Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Toàn văn Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và NSNN năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và NSNN những tháng đầu năm 2023.

Việt Nam - Campuchia nắm tay nhau gìn giữ hòa bình

Trân trọng giới thiệu diễn văn của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sáng 24/6 tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Không tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, thận trọng khi tăng học phí

Chiều 13/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng BCĐ điều hành giá đã chủ trì họp với các bộ, ngành về điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, cước phí vận tải, giá một số thiết bị vật tư, y tế, giáo dục…).

Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương xử lý với 4 ngân hàng yếu kém

Về việc xử lý các ngân hàng yếu kém, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đến nay, Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương xử lý đối với 4 ngân hàng thương mại yếu kém.

Nghiên cứu xử lý hình sự hành vi làm giàu bất hợp pháp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nội dung kiến nghị tại đề án "Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp”.