Ông Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng

nguyên Chủ tịch nước

Thông tin cá nhân

13/12/1970
Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long
Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn, Cử nhân Triết học

Quá trình công tác

1992
Sinh viên ngành triết học tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn trường
1993
Phó ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm Trưởng ban
1995
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh
1999
Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
2000
Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
2002
Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh
2003
Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh
2004
Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh
4/2006
Tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng
10/2006
Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
1/2007
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
7/2007
Đại biểu Quốc hội khóa XII
1/2011
Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
8/2011 - 4/2014
Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015
4/2014 - 10/2015
Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015
10/2015 - 2/2016
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, ông được tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
1/2016
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị
2/2016
Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
31/1/2021
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
2/2021
Bộ Chính trị có quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (3/2021).
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
2/3/2023
Tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV, ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026
20/3/2024
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026
21/3/2024
Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng.

Chủ tịch nước bổ nhiệm kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Sáng 7/3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm chức danh kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho 5 cán bộ.

Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ trao danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10

VietNamNet xin giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 ngày 6/3.

Điểm đặc biệt trong chuyến công tác hai nước châu Đại Dương của Thủ tướng

Thời điểm đặc biệt, quan hệ đặc biệt, những sáng kiến đặc biệt được trao đổi, đề xuất là những điểm nổi bật trong chuyến công tác Australia và New Zealand của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Mỗi ca bệnh là một cuộc chiến, mỗi thầy thuốc là một chiến binh dũng cảm

Tối 26/2, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần 6 nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2024).

Chủ tịch nước đánh cồng và tra hạt giống cùng đồng bào tại ngày hội Sắc Xuân

Sáng 24/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chung vui cùng đồng bào các dân tộc trong ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc.

Chủ tịch nước: Xây dựng huyện Đông Anh thành trung tâm động lực phía Bắc Thủ đô

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội) phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng trở thành huyện, quận kiểu mẫu, trung tâm động lực phía Bắc Thủ đô.

Chủ tịch nước dự Lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Sáng 15/2/2024, tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch nước: Đất nước ta đã khẳng định vị thế mới, tầm vóc mới

Đúng thời khắc giao thừa bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè, nhân dân các nước trên thế giới.

Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình 'Xuân Quê hương 2024'

Ngày 2/2, tại TP.HCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự và có bài phát biểu tại Chương trình "Xuân Quê hương 2024".