5 Kiểm sát viên VKSND Tối cao nhận quyết định bổ nhiệm gồm:

Ông Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, VKSND Tối cao.

Ông Đỗ Mạnh Bổng, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, VKSND Tối cao.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Kim Sáu, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự, VKSND Tối cao.

Ông Mai Trung Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, VKSND Tối cao.

untitled.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND Tối cao. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và chúc mừng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào của 5 Kiểm sát viên nói riêng và của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung. Các cán bộ được bổ nhiệm đều có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của ngành Kiểm sát, hiện đứng đầu các đơn vị của VKSND Tối cao.

Theo Chủ tịch nước, việc bổ nhiệm lần này góp phần tăng thêm sức mạnh cho ngành Kiểm sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Chủ tịch nước đề nghị các Kiểm sát viên VKSND Tối cao tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp....

Các Kiểm sát viên VKSND Tối cao cần không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp.

Mỗi Kiểm sát viên VKSND Tối cao phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm, chính, chí công, vô tư; thực hiện nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Cần nhận thức sâu sắc rằng, bất kỳ sai sót nào của Kiểm sát viên đều ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tư pháp, đến uy tín của VKSND, đến niềm tin của nhân dân vào pháp luật và công lý.

Các Kiểm sát viên VKSND Tối cao cần tích cực tham gia xây dựng pháp luật; tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong toàn ngành; giải quyết các vấn đề quan trọng, có tính chiến lược nhằm phục vụ xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát trong giai đoạn mới.

Tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các đoàn thể trong ngành thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng ngành Kiểm sát phát triển toàn diện, đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời dạy của Bác Hồ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, các cán bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên VKSND Tối cao là một chức danh tư pháp, do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm. Đây là ngạch kiểm sát viên cao nhất trong 4 ngạch Kiểm sát viên, 3 ngạch còn lại là Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, và Kiểm sát viên cao cấp.