Động thái ngày 23/7 của ông Ogles diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa (GOP) đang tăng cường các vụ tấn công nhằm vào bà Harris khi nữ chính khách này bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống.

Kamala Harris Bloomberg.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Theo báo The Hill, bản đệ trình mới của ông Ogles đã mở rộng các điều khoản luận tội được công bố trước đây, vốn nhằm vào cách giải quyết vấn đề nhập cư của phó tổng thống. Hạ nghị sĩ GOP đã bổ sung điều khoản luận tội thứ 2, cáo buộc bà Harris che đậy tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của Tổng thống Biden, “vi phạm lòng tin của công chúng”. Mặc dù ông Biden hôm 22/7 đã kết thúc chiến dịch tái tranh cử nhưng ông vẫn khẳng định sẽ hoàn thành nốt phần còn lại của nhiệm kỳ lãnh đạo Nhà Trắng và có sức khỏe tốt.

Các đề xuất điều khoản luận tội đầu tiên, được đệ trình vào ngày 12/6/2023, cho rằng bà Harris đã “thể hiện sự kém cỏi đặc biệt trong việc thực thi các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, thẳng thừng từ chối tuân thủ luật nhập cư hiện hành và rõ ràng thờ ơ với việc người dân Mỹ phải hứng chịu tổn thương vì cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới phía nam đất nước”. 

Bản đệ trình luận tội ban đầu cũng liệt kê một số tội ác được tin do những người nhập cư bất hợp pháp vào xứ sở cờ hoa gây ra cũng như dữ liệu thống kê về các vụ vượt biên trái phép gần đây. Tuy nhiên, văn bản này đã không được các nhà lập pháp thông qua.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas từng bị luận tội ở Hạ viện vì các cáo buộc tương tự về chính sách nhập cư. Song, các điều khoản luận tội đã bị Thượng viện bác bỏ sau đó.

Trong một diễn biến riêng rẽ cùng ngày 23/7, ông Ogles đã kêu gọi Phó Tổng thống Harris vận dụng Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ để chống lại Tổng thống Biden, viện dẫn lí do sức khỏe của ông. Nếu được thực hiện thành công, điều này sẽ khiến bà Harris trở thành quyền tổng thống.

Cả bà Harris và ông Biden hiện chưa lên tiếng bình luận về các động thái của ông Ogles.