Thứ trưởng Công an được đề cử làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

 

19 tướng lĩnh, sỹ quan công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và 18 tướng lĩnh, sỹ quan công an đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

27 tướng lĩnh, sỹ quan công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Theo danh sách do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố, trong 868 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV, có 27 tướng lĩnh, sỹ quan công an đang công tác tại cơ quan Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Quốc hội.

Giới thiệu Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng cử Quốc hội khóa XV

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng hai thứ trưởng, một phó cục trưởng bộ này được cử tri tán thành tuyệt đối ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Ba đề xuất của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cho biết, Bộ Công an sẽ đề xuất ba sáng kiến trong việc hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của ASEAN.

Hình ảnh Đại tướng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Công an

Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an hôm nay tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới. 

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thiếu tướng làm Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Giám đốc Công an Bạc Liêu giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ

Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an).