Ông Lê Tấn Tới

Ông Lê Tấn Tới

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Thông tin cá nhân

04/04/1969
Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát

Quá trình công tác

10/1986 - 7/1991
Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân), Bộ Công an
8/1991 - 12/1996
Cán bộ Trinh sát; Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Minh Hải (cũ)
1/1997 - 5/2013
Đội trưởng; Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu; Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bạc Liêu
6/2013 - 2/2016
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu
3/2016 - 9/2019
Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bạc Liêu; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu (từ 7/2016)
10/2019 - 3/2020
Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, Thiếu tướng Công an nhân dân
4/2020 - 1/2021
Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (1/2021)
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.
7/2021
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Đề nghị cân nhắc quy định 'cấm tuyệt đối nồng độ cồn' với người lái xe

Trước quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh cho biết có một số ý kiến đề nghị cân nhắc vì quá nghiêm khắc, chưa phù hợp với văn hoá, tập quán.

Sẽ có cơ chế phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sẽ có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược.

Trung tướng Lê Tấn Tới: Phát huy truyền thống, nỗ lực hết sức, nâng tầm ủy ban

Năm 2022 là năm để lại nhiều dấu ấn nổi bật của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Lần đầu tiên trong lịch sử của Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm 12 năm kết dư nghìn tỷ chưa chi đồng nào

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm từ khi thành lập đến nay kết dư 1.000 tỷ nhưng chưa chi đồng nào. Một số ĐBQH nói như vậy là tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp, người dân.

Đoàn kết, đồng lòng, chung chí hướng xây dựng pháp luật về quốc phòng, an ninh

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có một vài chia sẻ nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Đề xuất 7 quyền hạn của cảnh sát cơ động

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, chiều 21/10, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày trước Quốc hội tờ trình về dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Thiếu tướng Lê Tấn Tới: Sau phim 'Người phán xử' tội phạm xã hội đen xảy ra nhiều

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết, sau khi VTV1 chiếu bộ phim "Người phán xử", tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều.

Xây dựng Luật Cảnh sát cơ động với tinh thần vì nước, vì dân

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương lưu ý, việc xây dựng Luật Cảnh sát cơ động phải dựa trên tinh thần vì nước, vì dân.

Những gương mặt mới trong Ủy ban Thường vụ của Quốc hội

Quốc hội sáng nay (21/7) bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thiếu tướng Công an làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Sáng nay (21/7), Quốc hội đã bầu Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.