Ông Nguyễn Minh Vũ

Ông Nguyễn Minh Vũ

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao

Thông tin cá nhân

14/01/1976
Xã Hoàng Văn Thụ, Thị xã Hoàng Mai, Hà Nội
Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Quan hệ quốc tế.

Quá trình công tác

1999 - 2000
Công tác tại Phòng Phiên dịch (nay là Trung tâm Biên phiên dịch quốc gia), Bộ Ngoại giao
2001
Chuyên viên Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao
2004 - 2007
Trợ lý đặc biệt của Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế (Trụ sở tại Singapore), kiêm Giám đốc chương trình Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn và Nhóm Công tác về Tự do hóa thương mại dịch vụ APEC
2007 - 2009
Công tác tại Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao
2009 - 2011
Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao
2011 - 2014
Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
2014 - 2015
Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh
2015 - 2018
Vụ trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017
3/2018 - 9/2019
Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao.
9/2019
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc: Nâng tầm cao mới quan hệ hai cơ quan lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc thành công chuyến thăm Trung Quốc với nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là quan hệ Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã được nâng lên một tầm cao mới.

Phó Thủ tướng ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Nga

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến Đại sứ quán Nga tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm với các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Nga.

Nga coi Việt Nam là đối tác tin cậy, mong phát triển quan hệ thực chất

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov khẳng định Nga coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ thực chất với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác tin cậy.

Không để xảy ra vụ việc phức tạp trên biển ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung

Việt Nam và Trung Quốc phát huy hiệu quả cơ chế đàm phán, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển theo nguyên tắc tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau.

Việt Nam - Trung Quốc tích cực chuẩn bị cho tiếp xúc cấp cao thời gian tới

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam nhất quán coi việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh Việt Nam và Nga

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Nga, triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã thăm Nga và đồng chủ trì đối thoại chiến lược hai nước.

Đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện để Việt Nam sớm mở thêm Tổng Lãnh sự quán

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để sớm mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.