Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp Bắc Bộ và trong hôm nay (24/1) tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Từ hôm nay, Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ; vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ. 

Miền Bắc rét đậm, rét hại, khả năng có băng giá ở vùng núi cao. Ảnh minh họa: Đoàn Bổng  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng sớm nay, vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ gần sáng nay đến ngày mai, từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ tăng cao nhất trên 34 độ. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/1

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác (tập trung ở vùng núi, trung du); sau có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên HuếDự báo thời tiết 24/01/2023
Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậmNhiệt độ cao nhất:16-19 độ, phía Nam 19-21 độ Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam 16-18 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển mạnh dần lên cấp 4-5, giật cấp 6. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.