Ông Nguyễn Hồng Thái

Ông Nguyễn Hồng Thái

Tư lệnh Quân Khu 1

Thông tin cá nhân

07/05/1969
Xã Xuân Trúc, Huyện Ân Thi, Hưng Yên
Cử nhân Quân sự.

Quá trình công tác

Trước 9/2016
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ
5/9/2016
Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng
11/2016
Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ
7/2018
Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2
11/2018
Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
10/2019
Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 1
7/2020
Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Quân khu 1 tập trung xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh” theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương là vấn đề quan trọng được Quân khu 1 đặc biệt coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Quân khu 1 đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng

Bài viết của Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 về Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đối ngoại, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện

Huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trực tiếp nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, sát thực tế nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.