Ông Phạm Hoài Nam

Ông Phạm Hoài Nam

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thông tin cá nhân

21/02/1967
Phường Hoài Hảo, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định
Kỹ sư Hàng hải

Quá trình công tác

2009
Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân
1/2011
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI
2014
Được thăng quân hàm Thiếu tướng Hải quân, tức Chuẩn Đô đốc
4/2014
Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân
6/2015
Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Phó Bí thư Đảng ủy Quân chủng
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
6/2018
Được thăng quân hàm Phó Đô đốc Hải quân
7/2020
Phó Đô đốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần th
22/11/2021
Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm trước thời hạn từ Phó Đô đốc Hải quân lên Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”

Quân chủng Hải quân đang đẩy mạnh xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Quân chủng Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biển, đảo

Thời gian qua, Quân chủng Hải quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, tạo sự tiến bộ toàn diện trong công tác huấn luyện, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu...

Đẩy mạnh xây dựng Hải quân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Quân chủng đã triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp, tập trung vào cả ba yếu tố: con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị, nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu...