Kamala Harris - Trump - USA Today
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ông Donald Trump. Ảnh: USA Today

Theo USA Today và Sky News, con đường tới Nhà Trắng năm nay đi qua 7 bang chiến trường là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tái tranh cử nhiệm kỳ 2 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, bối cảnh chính trị ở Mỹ đã thay đổi đáng kể. 

Trong khi Tổng thống Biden trượt dốc trong các cuộc thăm dò, đặc biệt là sau màn tranh luận lép vế so với đối thủ Donald Trump, một cuộc thăm dò được tiến hành trên quy mô toàn nước Mỹ cho thấy bà Harris có thể giành chiến thắng trước ứng cử viên đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Donald Trump. 

Tuy nhiên, ở cả 7 bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông Trump vẫn dẫn trước một chút so với đối thủ ở đảng Dân chủ. 

Ông Trump đã nhận đề cử của đảng Cộng hòa tại đại hội toàn quốc của đảng này vào tuần trước song đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ tới 19/8 mới bắt đầu, khiến họ chỉ còn chưa đầy một tháng để thu hút sự ủng hộ cho ứng viên mới. 

Theo các cuộc thăm dò gần đây nhất, tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ so với ông Trump tại 7 bang chiến trường như sau:

Arizona

Mặc dù các cuộc thăm dò sau khi Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử chưa được công bố nhưng khảo sát của InsiderAdvantage tiến hành vào ngày 15-16/7 (vài ngày trước khi ông Biden quyết định rút lui) cho thấy, ông Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống ở Arizona. Trong số 800 cử tri tham gia khảo sát, 49% ủng hộ ông Trump, 44% ủng hộ ông Biden và 4% ủng hộ ứng viên bên thứ 3 và số chưa quyết định ủng hộ ai là 3%. 

Bà Harris có lượng ủng hộ thấp hơn ông Trump một chút, giành được 42% so với 48% của ông Trump. Tuy nhiên, theo nhà phân tích chính trị Matt Towery, vì bà Harris vẫn là ứng viên Phó Tổng thống khi khảo sát diễn ra nên xếp hạng của bà kém hơn ông Trump là không có gì đáng ngạc nhiên và kết quả này có thể thay đổi trong các cuộc thăm dò tiếp theo. 

Harris USA Today
Ảnh: USA Today

Georgia

Kết quả thăm dò do tạp chí Hiến pháp Atlanta công bố vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng cho thấy, ông Donald Trump dẫn trước bà Kama Harris một chút, lần lượt là 51% và 46%. Ngoài ra, 2% số cử tri tham gia thăm dò cho biết chưa quyết định ủng hộ ứng viên nào, 1% nói sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng thứ 3 và 1% tuyên bố không bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống nào. 

Cuộc thăm dò với 1.000 cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 18/7 do Trường Quan hệ công chúng và Quốc tế của Đại học Georgia tiến hành.

Các cử tri da đen, nhóm nhân khẩu học quan trọng ở bang Georgia, đặc biệt thích bà Harris hơn ông Biden. Gần 87% số người được hỏi cho biết họ có thiện cảm với bà Harris, so với 82% cũng nói như vậy về ông Biden.

Michigan

Một cuộc thăm dò độc quyền do Detroit Free Press thực hiện và công bố vài giờ trước khi Tổng thống Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử cho thấy, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước tổng thống đương nhiệm 7 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, nếu bà Harris được đề cử là ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, những con số đó có thể thay đổi. Cuộc thăm dò gần đây của một nhóm ủng hộ môi trường thiên tả cho thấy, cử tri thích cựu Tổng thống Donald Trump hơn bà Harris, với 46% bỏ phiếu cho ông và 41% chọn Phó Tổng thống. 

Song, cũng theo thăm dò, nếu bà Harris chọn Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer làm người đồng tranh cử, các ứng cử viên sẽ hòa nhau với 46% ủng hộ cho mỗi người.

Nevada

Theo kết quả cuộc thăm dò được tiến hành với 800 cử tri ngày 15-16/7 của InsiderAdvantage, ông Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Biden ở Nevada với tỷ lệ 49% so với 42%.

Nếu đọ sức với bà Harris, ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã mở rộng được khoảng cách, với 50% phiếu bầu so với 40% của bà Harris. Tuy nhiên, cũng như cuộc thăm dò ở Arizona, các chuyên gia cho biết con số đó có thể khác nếu Phó Tổng thống Harris trở thành ứng cử viên chính thức.

Trump USA Today
Ảnh: USA Today

North Carolina

Mặc dù hiện không có cuộc thăm dò nào so sánh bà Harris với ông Trump nhưng một cuộc khảo sát gần đây của Emerson College được thực hiện vào ngày 15 và 16/7 cho thấy ông Trump dẫn trước đương kim Tổng thống Biden 7 điểm, với 47% số người ủng hộ so với 38% của ông Biden.

Pennsylvania

Hơn một tuần sau khi bị ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania, cựu Tổng thống Trump vẫn dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Biden 4,4%, dựa trên mức trung bình thăm dò do FiveThirtyEight tính toán.

Tuy nhiên, ngay cả trước khi ông Biden tuyên bố rời khỏi cuộc đua, số liệu từ công ty thăm dò ý kiến ​​​​của đảng Dân chủ Public Policy Polling cho thấy cử tri nhiệt tình với bà Harris hơn là Tổng thống Biden, khiến bà chỉ kém ông Trump hai điểm với tỷ lệ lần lượt là 43% và 45%.

Wisconsin

Một cuộc khảo sát của Civiqs với 514 cử tri ở Wisconsin cho thấy, ông Trump và bà Harris hòa nhau ở mức 48%, với sai số 4,8%.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 13 đến ngày 16/7, ngay sau vụ ám sát hụt ông Trump và trước khi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua. Vào thời điểm đó, 28% cử tri được khảo sát cho biết tuổi tác của Tổng thống Mỹ đương nhiệm là mối quan tâm hàng đầu của họ đối với khả năng tổng thống đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.