Ông Lê Đức Thái

Ông Lê Đức Thái

Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thông tin cá nhân

30/04/1967
Phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Cử nhân Biên phòng.

Quá trình công tác

1987-2011
Đội trưởng Vũ trang, Phó Đồn trưởng, Đồn trưởng tại các đồn Biên phòng và một số vị trí công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh
2011 - 2014
Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Quảng Ninh
2014
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh
7/2017
Phó Tư lệnh BĐBP thăng quân hàm Thiếu tướng
9/2019
Tham mưu trưởng BĐBP
8/2020
Phó Bí thư Đảng ủy BĐBP
9/2020
Tư lệnh BĐBP
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới giữ vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 diễn ra vào ngày 23/4, tại tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biên phòng và sự vận dụng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia hiện nay

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; quản lý, bảo vệ biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia.

Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về biên phòng soi sáng sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; quản lý, bảo vệ BGQG là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách. 

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tham mưu trưởng BĐBP giữa Thiếu tướng Lê Quang Đạo và Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến.

Bộ đội biên phòng phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Bộ đội Biên phòng đã và đang tích cực, chủ động tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thủ tướng đề nghị trang bị camera để giám sát xâm nhập trái phép

Trong không khí cả nước chào đón Đại hội Đảng XIII và Tết Nguyên đán, hôm nay 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Thủ tướng bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng.

Phó Thủ tướng: Bộ đội Biên phòng kiên trì bám chốt, đánh thắng “giặc Covid”

Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 hôm nay (11/8) đã có cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh. 

Bộ đội biên phòng ngăn chặn hơn 16.000 người vượt biên trái phép

Từ đầu năm đến nay, các chốt chặn dọc biên giới của bộ đội biên phòng đã ngăn chặn trên 16.000 người xuất nhập cảnh trái phép.