Qua 6 lần tổ chức thành công, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc ngày càng khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trước thềm cuộc giao lưu quan trọng, đầy ý nghĩa này, phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP.

- Thưa đồng chí Tư lệnh, những năm qua, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã trở thành điểm sáng trong đối ngoại quốc phòng, có tác dụng thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đề nghị đồng chí cho biết vài nét khái quát về hoạt động này?

- Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Những năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được duy trì, củng cố và có bước phát triển mới. Cơ chế hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể quần chúng tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Với mục đích tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng nhất trí tổ chức 6 lần Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới. Sau mỗi lần tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hợp tác giữa quân đội, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước có những bước đột phá mới. Cơ chế hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển hoàn thiện.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh, ngăn chặn, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Bên cạnh những kết quả quan trọng trong hợp tác quốc phòng, hợp tác biên phòng, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc còn mang ý nghĩa, giá trị to lớn về tình đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai bên biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (thời điểm diễn ra sự kiện mang quân hàm Thượng tướng) và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chào cột mốc tại cửa khẩu Hoành Mô, Quảng Ninh trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6, năm 2021. Ảnh: Trọng Hải

Hiệu quả nổi bật từ các lần Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc vừa qua là đã tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng vững chắc để Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục thực hiện các chương trình giao lưu trong những năm tiếp theo, tạo sức lan tỏa sâu rộng để vun đắp, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Qua mỗi lần tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, cơ chế hợp tác giữa BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc được hoàn thiện và phát triển như thế nào, thưa đồng chí?

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP Việt Nam luôn nỗ lực duy trì và phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc. Hai bên đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai nước; tích cực, chủ động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Sau mỗi lần giao lưu, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phối hợp công tác giữa Quân đội, BĐBP Việt Nam với quân đội, lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc tiếp tục được củng cố vững chắc. Hai bên đã tiến hành gặp gỡ định kỳ, đột xuất và thông qua đường dây nóng để trao đổi, thông báo tình hình, cùng nhau giải quyết hài hòa, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hai bên đã phối hợp triển khai lực lượng phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn tối đa tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong năm 2021, BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc đã tuần tra song phương được 45 đợt với 578 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Hai bên đã phối hợp giải cứu 9 nạn nhân, tiếp nhận 20 nạn nhân của nạn mua bán người do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả.

Đặc biệt, sau Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất năm 2014 đến nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP 7 tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn triển khai nhiều mô hình hợp tác hữu nghị đem lại hiệu quả thực chất. Hai bên đã vận dụng các hình thức, phương pháp đối ngoại linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhiều sáng kiến, mô hình phối hợp đã được phổ biến và nhân rộng; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia như: Mô hình kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”; “Đồn - Trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa”, đến nay, đã triển khai kết nghĩa được 82 cặp Đồn - Trạm Biên phòng hai bên biên giới; “Xây dựng đường biên giới kiểu mẫu”; “Tuần tra đoàn kết”; “Rừng cây hữu nghị Biên phòng Việt - Trung”; “Giao lưu công tác chính trị”; “Phối hợp thực thi pháp luật trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc”; “Sứ giả hữu nghị”...

Kết quả hợp tác giữa BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc thời gian qua cho thấy sự đồng thuận, chân thành, tinh thần trách nhiệm của hai bên đối với quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống của hai nước; sự quyết tâm chung tay xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển bền vững.

- Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 đang được các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành. Đề nghị đồng chí Tư lệnh cho biết các điểm nhấn chính trong chương trình lần này là gì?

- Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 diễn ra tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và khu Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có các hoạt động phong phú và sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hai nước, cùng sự hưởng ứng tích cực của các ban, bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân khu vực biên giới hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động: Hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc; Lễ chào cột mốc chủ quyền, tô sơn cột mốc; trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu quốc tế Thủy Khẩu (Trung Quốc) và tại khu vực Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng (Việt Nam); thăm, tặng quà Trường Tiểu học thị trấn Tà Lùng; tổ chức khám sức khỏe, tặng thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới...

Những hoạt động trên được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo sâu sát, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và BĐBP phối hợp với chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tích cực chuẩn bị chu đáo, khẩn trương. Sự thành công của Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7 sẽ tiếp tục khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó, hợp tác hiệu quả giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ngày càng sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh!

Theo Báo Biên phòng