Tầm nhìn xanh

Thúc đẩy năng lượng 'sạch': Phát thải CO2 chỉ còn 27-31 triệu tấn vào năm 2050

Lộ trình cắt giảm CO2 trong Quy hoạch điện VIII hướng tới đạt mức phát thải đỉnh không quá 170 triệu tấn vào năm 2030. Đến năm 2050, phát thải CO2 chỉ còn 27-31 triệu tấn.

VCCI đề xuất cho phép mua bán trực tiếp điện mặt trời mái nhà

VCCI đề nghị Bộ Công Thương sửa đổi quy định theo hướng cho phép mua bán điện mặt trời mái nhà giữa các khách hàng trong một tòa nhà mà không truyền tải qua lưới điện quốc gia.

Lập đề án thí điểm để gỡ khó cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi

Việc phát triển điện khí và điện gió ngoài khơi sẽ giúp Việt Nam thực hiện cam kết trung hoà carbon vào năm 2050. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lập đề án thí điểm để gỡ khó cho các dự án này.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông nghiệp xanh là xu thế không thể đảo ngược

Tôi hay nói với người nông dân rằng nông nghiệp xanh là xu thế không thể đảo ngược được. Mình đi ngược với xu hướng của thế giới sẽ không bán được hàng.

Điện rác đã khó càng khó thêm nếu phải đàm phán giá điện

Điện rác được xem là giải pháp ưu việt để giải bài toán môi trường cho các địa phương nhưng lại “khó nhằn” và chưa hấp dẫn với các nhà đầu tư. Để thúc đẩy, cần ưu tiên và có cơ chế ổn định.

‘Thời điểm vàng’ để chuyển sang kinh tế xanh và tuần hoàn

Ban IV nhận định, Việt Nam đang có thế và lực để chuyển đổi sang nền kinh tế theo hướng xanh và tuần hoàn để hòa nhịp xu hướng phát triển bền vững của thế giới.

Hạn chế công suất cho điện rác là 'lợi bất cập hại'

Việc phát triển điện rác sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề môi trường và đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Không nước phát triển nào coi pin mặt trời là chất thải nguy hại

Chính phủ cho rằng không có nước phát triển nào coi pin mặt trời là chất thải nguy hại và đề xuất thu gom xử lý các chất thải, tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng.

Phê duyệt quy hoạch điện 8: Ưu tiên điện khí, xuất khẩu điện tái tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Việt Nam muốn bán điện sạch sang Singapore

Hiện nay, nhiều địa phương tại Việt Nam quan tâm tới khả năng xuất khẩu năng lượng tái tạo sang Singapore.

Xuất khẩu điện sang Singapore: Cần nguồn đầu tư khổng lồ

Xuất khẩu điện không phải chuyện mới khi Việt Nam vẫn bán điện cho Campuchia. Nhưng xuất khẩu điện “sạch” sang Singapore lại là câu chuyện khác.

Nghiên cứu 'năng lượng của tương lai' thay cho than cốc, xăng dầu

Với việc sử dụng năng lượng hydrogen thì than cốc, xăng dầu có thể được thay thế để giảm phát thải CO2

Chuyển dịch năng lượng: Hành trình tất yếu gắn với công nghệ lưu trữ

Năng lượng tái tạo đang trở thành hy vọng cho việc thực hiện mục tiêu trung hòa khí nhà kính đến năm 2050.

Để kinh tế xanh đạt mốc 300 tỷ USD vào năm 2050, cần bước đột phá

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Việt Nam cần có những bước đi đột phá, quyết liệt hơn nữa để đưa kinh tế xanh đạt được mốc 300 tỷ USD trong tổng GDP quốc gia vào năm 2050.

Ông Phan Văn Mãi: Kinh tế TP.HCM hướng tới mục tiêu 'bốn xanh'

100 CEO từ các quốc gia trên thế giới đã tề tựu tại TP.HCM để góp ý, hiến kế giúp chính quyền thành phố thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh.

Phó Chủ tịch TP.HCM: Chúng ta đang chi tiền dè xẻn cho tăng trưởng xanh

Thế giới đang thay đổi nhanh nhưng hành động của chúng ta rất chậm và còn lúng túng. Có đôi lúc, chúng ta dè xẻn đồng tiền bỏ ra hôm nay để có thể hưởng lợi từ tăng trưởng xanh trong tương lai.

‘TP.HCM là nơi thử nghiệm tốt chính sách phát triển kinh tế xanh’

“Với đặc thù về đô thị, quy mô dân số, tính năng động của nền kinh tế, TP.HCM sẽ là nơi thử nghiệm rất tốt các chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định.

Năng lượng xanh cho đất nước: Nghiên cứu sản xuất hydrogen từ điện tái tạo

Hydrogen xanh được sản xuất bằng công nghệ điện phân nước sử dụng nguồn điện từ năng lượng tái tạo, không phát thải khí CO2.

Bắc Ninh nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh

Xác định tăng trưởng xanh là phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, Bắc Ninh định hướng thu hút đầu tư ưu tiên lĩnh vực phát triển xanh, ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp xanh…

Phát triển xanh: Việt Nam không chỉ cam kết mà còn làm đúng hướng

Trong phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, Việt Nam được các đối tác, đặc biệt là EU ấn tượng, đánh giá cao bởi “Việt Nam không chỉ cam kết đã làm mà còn làm đúng hướng”.