Tầm nhìn xanh

ESG không phải phong trào: Làm màu sẽ bị “tẩy xanh”

Hiện nhiều doanh nghiệp chạy theo phong trào ESG với báo cáo hào nhoáng dẫn đến nguy cơ “tẩy xanh”. Trong khi đó khách hàng, nhà đầu tư đòi hỏi bằng chứng và hành động thực tế. Muốn giữ niềm tin, thu hút vốn, doanh nghiệp phải “làm thật”.

Lắp điện mặt trời và hệ thống lưu trữ, người dân sẽ tiết kiệm số tiền lớn

MỸ - Việc tiếp tục mở rộng triển khai điện mặt trời và hệ thống lưu trữ tại Massachusetts có thể giúp người dùng điện tiết kiệm 313 triệu USD mỗi năm cho đến năm 2030.

Bãi bỏ lộ trình cũ, Việt Nam bắt buộc dùng xăng E10 từ 1/6/2026

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định bãi bỏ Quyết định 53/2012, mở đường cho lộ trình mới: từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì phải được phối trộn thành E10.

Ngành tỷ USD lên tiếng về sự mờ nhạt của nhóm PPP, Thứ trưởng hứa chấn chỉnh

8 nhóm PPP trong nông nghiệp được thành lập nhằm tăng năng suất và giảm phát thải, nhưng một số nhóm hoạt động chậm và mờ nhạt như thủy sản, chăn nuôi... Thứ trưởng NN&MT đã thẳng thắn nhận lỗi, khẳng định sẽ khắc phục ngay các tồn tại.

5 năm chi gần 15.300 tỷ đồng để trồng 1,4 tỷ cây xanh

Trong 5 năm qua các bộ ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội đã trồng được 1,4 tỷ cây xanh. Tổng nguồn vốn thực hiện là gần 15.300 tỷ đồng.

Sẽ có tuyến cáp ngầm cao thế kết nối Việt Nam, Malaysia, Singapore để xuất khẩu điện gió

Một tuyến cáp ngầm cao thế kết nối Việt Nam, Malaysia, Singapore sẽ được hình thành. Đây là tuyến cáp liên quốc gia đi qua vùng biển các nước để phục vụ xuất khẩu điện gió.

Trung Quốc chia sẻ những kỳ tích trong cải thiện chất lượng môi trường

Đặt vấn đề về việc Trung Quốc đã tạo ra kỳ tích trong cải thiện chất lượng môi trường thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đức Thắng mong muốn được lắng nghe kinh nghiệm từ Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc.

Đưa 100% dao dĩa bằng tre lên chuyến bay cắt giảm nhựa ‘xanh hoá’ bầu trời

Vietjet thay thế hoàn toàn dao, dĩa nhựa trên chuyến bay bằng dụng cụ làm từ tre, nhằm giảm lượng nhựa thải ra môi trường mỗi năm.

Từ cuối tháng 11, Hàn Quốc bắt buộc lắp điện mặt trời tại tất cả bãi đỗ xe công cộng

HÀN QUỐC - Chính phủ Hàn Quốc cho biết, tất cả bãi đỗ xe công cộng có diện tích trên 1.000m2 trên toàn quốc sẽ bắt buộc lắp đặt hệ thống điện mặt trời từ cuối tháng 11 này, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo tại các đô thị.

Từ 1/6/2026: Cả nước chỉ bán xăng E10, xăng E5 duy trì đến 2030

Từ 1/6/2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo, đề xuất phạt lên đến 10-20 triệu đồng

Bộ Công Thương đề xuất, trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ công suất từ 100 kW trở lên nhưng không thông báo hoặc thực hiện sai quy định sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Điện gió bị 'thắt van’, nhiệt điện được huy động lớn: Lãng phí nguồn lực, nhà đầu tư lo phá sản

Việc “thắt van” nguồn năng lượng xanh không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn đẩy nhiều doanh nghiệp vào nguy cơ thua lỗ, mất khả năng trả nợ.

Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và quản lý rừng bền vững tại Việt Nam

Khởi động dự án “Xây dựng năng lực thực hiện kế hoạch giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và huy động nguồn tài chính bền vững để bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có thị trường carbon rừng chất lượng cao cho tỉnh Lai Châu” (C4G).

Điện mặt trời bùng nổ, báo động vấn nạn 200 triệu tấn rác thải mới

Với tốc độ phát triển chóng mặt của điện mặt trời tại các quốc gia, dự báo đến 2050 tổng lượng rác thải mô-đun điện mặt trời toàn cầu có thể vượt quá 200 triệu tấn. Hiện, việc tái chế mô-đun hết sử dụng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Bộ Công Thương đề xuất người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà buộc thông báo

Bộ Công Thương đề xuất người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà phải gửi thông báo đến UBND cấp xã nơi lắp đặt nguồn điện. Ngoài ra, tỷ lệ mua bán điện dư thừa được đề xuất tăng từ 20% lên 50%.

Dòng vốn xanh tăng mạnh, đầu tư bất động sản chuyển hướng

Dòng vốn xanh đang trở thành “nam châm” mới của thị trường đầu tư toàn cầu. Khi các định chế tài chính, nhà đầu tư chiến lược chuyển hướng sang phát triển bền vững, những dự án bất động sản đạt chuẩn ESG++ sẽ tạo ra lợi nhuận dài hạn, bền vững hơn.

Hơn 183.000 ô tô điện đang lăn bánh, năng lượng điện thay thế dần nhiên liệu truyền thống

Số lượng công trình xanh và phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ trong hai năm gần đây. Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết quý III/2025, cả nước đã có hơn 183.000 ô tô con điện và 974 xe buýt điện đang lưu hành.

Hàng chục triệu tấm pin mặt trời hết hạn bị vứt bỏ, báo động ô nhiễm môi trường

Tại Úc, ước khoảng 280.000 tấn tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng vào cuối năm 2025, trong đó mỗi năm có tới 4 triệu tấm pin bị tháo khỏi mái nhà. Đây là nguồn ô nhiễm lớn khi bị đổ ra bãi rác chôn lấp.

Bộ Công Thương nói rõ về khoản hỗ trợ 2-3 triệu cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương giải thích về khoản hỗ trợ tiền mặt 2-3 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà và phương án hỗ trợ vốn vay với lãi suất 8,3%/năm.

Xe rác, xe lạnh, xe vận chuyển... bỗng nhiên mang lại tiền tỷ

TRUNG QUỐC - Những chiếc xe chuyên dụng đang chuyển mình thành ‘xanh và sinh lời’ nhờ công nghệ điện, methanol và hydro, vừa thân thiện môi trường, vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và mở rộng thị trường.