Ông Lê Tiến Châu

Ông Lê Tiến Châu

Phó Thủ tướng Chính phủ

Thông tin cá nhân

05/10/1969
Tỉnh Tây Ninh
Tiến sĩ Luật học

Quá trình công tác

1994 - 2009
Giảng viên Đại học Luật TP.HCM
2010 - 2012
Phó vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
2012 - 8/2014
Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp
9/2014 - 2015
Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Tư pháp
1 - 5/2016
Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội
6/2016 - 2018
Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
3/2018 - 7/2020
Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021
8/2020
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020
10/2020
Tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
30/6/2021
Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
16/1/2023
Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025
27/9/2025
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Tiến Châu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030
22/1/2026
Được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
4/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát chương trình, nội dung môn học theo hướng tinh giản, thiết thực

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nhanh chóng rà soát chương trình và nội dung môn học theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng: Làm rõ vi phạm, trách nhiệm trong vụ điểm thi ở Tuyên Quang

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên 20-50%

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), trong đó yêu cầu đánh giá để quy định phù hợp về tỷ lệ tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Phó Thủ tướng: Không để thiếu sách giáo khoa, sốt giá hoặc phát sinh bức xúc xã hội

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo phải bảo đảm sách giáo khoa đến giáo viên và học sinh trước ngày 15/8, không để thiếu sách, sốt giá, lãng phí, lợi ích nhóm hoặc phát sinh bức xúc xã hội.

Mức xử lý vi phạm hành chính phải 'hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận'

Bàn về hồ sơ chính sách của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng mức xử lý vi phạm phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận.

Thủ tướng phân công 6 Phó Thủ tướng đôn đốc thực hiện tăng trưởng trên 10%

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc phân công lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Kiên quyết không xét thi đua nếu không hoàn thành việc ban hành văn bản

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký công điện của Thủ tướng về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng

Văn phòng Chính phủ vừa có các văn bản giới thiệu chữ ký của Thủ tướng Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các Phó Thủ tướng: Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Phân công công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định số 666 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Chính phủ khóa mới có 6 Phó Thủ tướng, trong đó 2 người là Ủy viên Bộ Chính trị

Sáng nay (8/4), Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.