
Thủ tướng cần báo cáo dân vấn đề quan trọng
Bộ Tư pháp đề xuất đưa vào Hiến pháp nội dung "Thủ tướng cần thực
hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
về những vấn đề quan trọng".
Không nên áp đặt việc thu hồi đất
"Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Muốn tước bỏ thì nên trưng mua, trưng dụng như với các loại tài sản khác theo
giá thị trường. Không nên dùng từ thu hồi đất vốn mang nặng tính áp đặt", TS Vũ
Thị Lan Anh phát biểu.
Bộ trưởng không thể là 'góc khuất'
Việc quá đề cao vị trí của bộ khiến địa
vị pháp lý của bộ trưởng trở thành "góc khuất", thậm chí
"tập thể lãnh đạo bộ" có xu hướng lấn át bộ trưởng.
Chính phủ hành pháp mới là chính phủ mạnh
Một Chính phủ mạnh phải là Chính phủ hành pháp, được đảm bảo tính độc lập,
phát huy chủ động, sáng tạo trong thực thi quyền hành pháp.
Không 'ban ơn' quyền con người
Không còn sử dụng những cụm từ có tính “ban
ơn”, quyền con người trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã đề cập trực
diện, mặc nhiên như phải có.
TP.HCM đề xuất lập 4 thành phố vệ tinh
Xem Hà Nội là đô thị đặc thù và
đã có Luật Thủ đô, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cho rằng, nên có quy định pháp lý đặc
thù cho TP.HCM xây dựng chính quyền đô thị để xứng đáng là trung tâm kinh tế đầu
tàu cả nước.
'Phi chính trị hóa, quân đội thành đội quân robot'
Quân đội luôn gắn với chế độ, mà chế độ có Đảng lãnh đạo. Nếu phi chính trị hóa,
quân đội sẽ thành đội quân robot vũ lực, đội quân đánh thuê - GS Bùi Phan Kỳ nói.
Trung ương có gì, dưới có cái đó
Chính quyền địa phương quá cồng kềnh, gần như chỉ là bản sao của chính quyền trung ương, theo
mô hình trung ương có gì thì ở dưới có cái đó - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nhận xét.
Tiếp thu Hiến pháp: 'Dân sẽ nghĩ ta chưa tin dân'
Thảo luận về dự thảo Hiến pháp
sửa đổi, các ĐBQH chuyên trách "phê" cách tiếp nhận, xử lý các
ý kiến trái chiều thời gian qua.
Tiếp thu điều gì sau 2 tháng góp ý Hiến pháp?
Sau 2 tháng xin ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp sửa đổi, hôm nay, các đại biểu QH chuyên trách họp tại Hà Nội thảo luận về một số vấn đề đang gây tranh luận.
‘Không phải xin lỗi dân là xong’
Khi Đảng lãnh đạo đúng đắn, thành công thì không sao nhưng khi có khuyết điểm
thì trách nhiệm thế nào - TS Nguyễn Việt Hùng, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng,
trường Cán bộ TP.HCM băn khoăn.
3 câu hỏi về kiểm soát quyền lực
Cơ chế nào để Đảng “chịu trách nhiệm”, ai giám sát Quốc hội, Chính phủ: hành chính hay hành pháp? Đây là những câu hỏi đặt ra khi đọc bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi.
Nguyên thủ thực quyền, quốc gia thực lực
Thiết chế nguyên thủ quốc gia thực quyền đã được áp
dụng sau cách mạng tháng Tám. Hiến pháp 1946 quy
định Chủ tịch nước không phải chịu trách nhiệm gì trước nghị
viện ngoài tội phản quốc.
Chuyên gia Pháp bàn sửa Hiến pháp Việt
Chuyên gia Luật Hiến pháp hàng đầu nước Pháp bàn về tinh thần Hiến pháp và cải tổ Hiến pháp ở Việt Nam.
Không lợi dụng góp ý Hiến pháp làm sai lệch quan điểm của Đảng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan tổng hợp phải có
sự phản bác lại với các ý kiến sai lệch với đường lối lãnh đạo của Đảng trên cơ
sở lý luận khoa học.
Sửa Hiến pháp - cơ hội để Đảng đổi mới
Theo GS.TS Trần Ngọc Hiên, nếu Đảng
không chú trọng đổi mới bản thân, không gắn liền với thực tiễn cuộc sống
thay đổi thì chất lượng lãnh đạo không thể hiệu quả.
Hiến pháp có nên ghi 'theo quy định của pháp luật'?
Điều 26 dự thảo sửa đổi Hiến pháp nêu: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo
chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp
luật”.
Hiến pháp: Chỉ sửa những vấn đề đã chín muồi
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế
Liên, Hiến pháp phải có sức sống lâu dài nên sẽ chỉ sửa những vấn đề đã
chín muồi, còn lại sẽ điều chỉnh bằng các dự án luật.
Chủ tịch QH: Người dân quyết định Hiến pháp
Nhiều người nói để dân phúc quyết thì
đây, Đảng đang để dân góp ý. Vậy là họ quyết định Hiến pháp này - Chủ
tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định.
Tuyên bố chủ quyền biển đảo trong Hiến pháp
"Cần thể hiện mạnh mẽ chủ
quyền biển, các vùng biển và hải đảo, đặc biệt là Trường Sa và Hoàng Sa trong
Hiến pháp", ông Trần Ngọc Định, ĐH Luật Hà Nội, nhấn mạnh.
Sửa Hiến pháp - ‘viên gạch mở đường’ cho TP.HCM
Theo PGĐ Sở Tư pháp
TP.HCM Lê Thị Bình Minh, nếu cả nước dàn hàng ngang tiến, cùng mặc chung một cỡ
áo thì rất khó phát triển.
Yếu kém giáo dục còn do vi phạm quy định Hiến pháp?
Quy định của Hiến pháp năm 1992 còn mang tính khẩu
hiệu. Điển hình là quy định "Phát triển GD là quốc sách hàng đầu".
Hiến pháp là mái nhà bảo vệ nhân dân
Nếu không được chở che dưới mái nhà Hiến pháp, không có sự công minh của Tòa án tối cao, làn sóng biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam trong nhân dân Mỹ không bao giờ dữ dội đến thế.
Hội đồng Hiến pháp không thể chỉ 'kiến nghị'
Nên đổi tên Hội đồng Hiến pháp thành Tòa án Hiến pháp, được ra phán
quyết chứ không chỉ nêu kiến nghị chung chung - góp ý của các thành viên
UB TƯ MTTQ.
Bộ TT&TT lấy ý kiến về dự thảo Hiến pháp sửa đổi
Thứ trưởng Bộ TT& TT giao các cục báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình, thông tin đối
ngoại, các báo và đài truyền hình trực thuộc, chuyên đề về quyền tự do
ngôn luận, tự do báo chí trong dự thảo sửa đổi HP.
Làm rõ quyền về đất đai trong Hiến pháp
Các nội dung về đất
đai luôn làm nóng diễn đàn QH. Tại phiên thảo luận sửa đổi Hiến pháp, có
nhiều ý kiến góp ý về sở hữu đất đai.
Tiếp thu cả góp ý riêng lẻ sửa Hiến pháp
Chủ tịch Hội cựu giáo
chức VN Nguyễn Thế Diên cho rằng trong bối cảnh mới, việc lấy ý kiến nhân dân để sửa đổi
Hiến pháp cần thực sự phát huy dân chủ.
Khẳng định chủ quyền biển đảo trong Hiến pháp
Không ít đại biểu tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi
nhận định sửa đổi Hiến pháp lần này là cơ hội quý báu để khẳng định mạnh mẽ hơn
chủ quyền của đất nước.
Không có cấm kỵ khi góp ý sửa Hiến pháp
Không có điều gì cấm kỵ khi nhân dân góp ý sửa Hiến pháp - Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý, Trưởng
ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định.
Đề xuất đưa tuyên bố chủ quyền vào Hiến pháp
Cần nghiên cứu một cách cẩn trọng
để đưa tuyên bố chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa vào trong
Hiến pháp - ĐB Phạm
Trọng Nhân (Bình Dương) nói.
Không lo chậm luật khi chưa sửa Hiến pháp
Tiến độ sửa một số luật quan trọng
không lo vướng việc Hiến pháp chưa sửa do các tinh thần, nguyên tắc cơ bản đã
thống nhất -
Viện trưởng Viện
nghiên cứu lập pháp cho hay.<br />
Sửa Hiến pháp: 3 hướng đề xuất sở hữu đất đai
Tại họp báo về kết quả
tổng kết thi hành Hiến pháp chiều 17/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho
hay có 3 loại ý kiến về sở hữu đất đai nhưng cả 3 đều chưa đủ thuyết phục.
Các cựu lãnh đạo góp ý sửa Hiến pháp
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tổ chức hội nghị tham
gia ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sửa đổi Hiến
pháp năm 1992.
Đan Mạch muốn giúp Việt Nam sửa Hiến pháp
cho hay Đan Mạch sẵn sàng giúp Việt Nam trong quá trình nghiên
cứu sửa đổi Hiến pháp.









(1).jpg?width=0&s=ZIuoND2N8Wz0GB-u9_ZyJg)























































