Đội ngũ của bà Harris đã công bố số tiền gây quỹ mới vào tối 6/8 giờ Mỹ (sáng 7/8 giờ Việt Nam) khi nữ chính khách này lần đầu cùng “phó tướng” tham gia cuộc mít tinh vận động tranh cử chung ở Philadelphia, bang Pennsylvania.

Harris Trump The Hill.jpg
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump đang "bất phân thắng bại" về tỉ lệ ủng hộ của cử tri. Ảnh: The Hill

Sáng cùng ngày, bà Harris thông báo chọn liên danh tranh cử với ông Walz, chỉ vài giờ sau khi Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ tuyên bố bà đã chính thức giành được đề cử của đảng “đấu chung kết” vào Nhà Trắng với cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa.

Theo CNN, phát ngôn viên cho chiến dịch tranh cử của bà Harris mô tả hơn 20 triệu USD ủng hộ mới đánh dấu "một trong những ngày gây quỹ tốt nhất của chiến dịch trong mùa bầu cử năm nay”.

Số tiền trên giúp tăng đáng kể tổng số 310 triệu USD bà Harris đã huy động được vào tháng 7. Khoảng 2/3 các khoản quyên góp này đến từ những nhà tài trợ lần đầu, với 200 triệu USD thu được trong tuần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và ủng hộ phó tổng thống thay ông tranh cử ghế lãnh đạo Mỹ.

Trong khi đó, ông Trump cho biết đã quyên góp được 138,7 triệu USD vào tháng 7. Chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống đang có trong tay 327 triệu USD tiền mặt, ít hơn 50 triệu USD so với ngân sách tranh cử của đối thủ Harris.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất hé lộ, bà Harris và ông Trump đang bám đuổi nhau rất sát về tỉ lệ tín nhiệm của cử tri. Tính trung bình 5 cuộc khảo sát gần đây về cuộc đọ sức giữa 2 ứng cử viên, tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Trump là 49%, nhỉnh hơn bà Harris với 48% ủng hộ.

Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát công bố ngày 6/8 của NPR/PBS News/Marist, bà Harris giành được 51% ủng hộ, hơn ông Trump 3 điểm phần trăm về tỉ lệ tín nhiệm của cử tri toàn quốc. Cuộc khảo sát này cũng phát hiện, cử tri Mỹ tin tưởng nữ phó tổng thống hơn ông Trump trong giải quyết các vấn đề nạo phá thai và bảo vệ nền dân chủ. Song, họ thích cách ông Trump xử lý vấn đề nhập cư và lãnh đạo nền kinh tế đất nước hơn.