Ông Lê Hoài Trung

Ông Lê Hoài Trung

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Thông tin cá nhân

27/04/1961
Thành phố Huế
Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao

Quá trình công tác

10/1982 - 2/1998
Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung, Bộ Ngoại giao; Tùy viên; Bí thư thứ Ba, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York, Mỹ; Chuyên viên Vụ Các Tổ chức Quốc tế, Trợ lý Vụ trưởng
3/1998 - 11/2010
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế; Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc
12/2010 - 7/2011
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ bậc II
8/2011 - 10/2014
Thứ trưởng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nước ngoài tại Mỹ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York
11/2014 - 4/2016
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, phụ trách quan hệ của Việt Nam với các nước Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương, Tổ chức ASEAN; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Tây Nam Bộ
5/2016 - 12/2021
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia
3/2021
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khoá XV, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (7/2021)
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá 15
10/2023
Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 13
2/2025
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
8/2025
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
25/10/2025
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
22/1/2026
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031
23/1/2026
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị
21/3/2026
Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt ngày truyền thống CAND và ngành Ngoại giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nói về trách nhiệm, vinh dự lịch sử của ngành Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, toàn ngành hiểu đúng về trách nhiệm và vinh dự lịch sử trong giai đoạn mới của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư: Lấy phẩm chất, năng lực, kết quả công việc làm thước đo

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị ngành Ngoại giao có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài, làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo.

Thủ tướng: Thu hút nhân tài tham gia vào chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng cần thu hút cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhân tài quốc tế tham gia vào các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam tới Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Tam Quang.

'Tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, chủ động, tuyệt đối không co lại'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tình hình thế giới càng phức tạp thì càng phải bình tĩnh, chủ động, tuyệt đối không co lại; tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu; mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Lần đầu tiên sẽ có phiên họp do 3 Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Ngoại giao đồng chủ trì

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ, lần đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao sẽ có phiên họp do Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì nhằm trao đổi, tăng cường cơ chế phối hợp giữa ba lực lượng.

Bộ trưởng Ngoại giao: Một Việt Nam mạnh hơn sẽ đóng góp ý nghĩa hơn cho ASEAN

Sáng 31/7, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao: Kỷ nguyên mới, yêu cầu mới với công tác đối ngoại

Để cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược, tư tưởng và tư duy đột phá của Đảng về đối ngoại, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 với sứ mệnh mới đòi hỏi ngoại giao Việt Nam phải chuyển dịch mạnh mẽ.