Ông Lê Minh Trí

Ông Lê Minh Trí

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thông tin cá nhân

01/11/1960
Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Quá trình công tác

9/1978 - 9/1981
Cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh
10/1981 - 9/1986
Học viên Đại học An ninh nhân dân (Hà Nội)
10/1986 - 7/1990
Chi ủy viên, Phó Đội trưởng, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh
8/1990 - 3/1992
Phó Trưởng phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)
4/1992 - 2/2000
Cán bộ biệt phái cấp bậc Trung tá an ninh, Thư ký Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
3/2000 - 12/2002
Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh
1/2003 - 8/2005
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
2004-2009
Đại biểu HĐND Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
9/2005 - 12/2009
Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
12/2009 - 4/2013
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
4/2013 - 12/2015
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1/2016 - 4/2016
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương
8/4/2016
Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông được bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Ông Lê Minh Trí: Tội phạm tham nhũng chắc chắn có giảm

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định tội phạm tham nhũng so với trước đây chắc chắn giảm, nói không giảm là không đúng. Loại tội phạm này có đặc thù là "ẩn", nên khi đấu tranh mạnh sẽ phát hiện và xử lý được nhiều.

Viện trưởng Lê Minh Trí: Đây là lần thứ 10, tôi trả lời về vụ án gỗ trắc

Trả lời chất vấn của đại biểu về vụ án buôn lậu gỗ trắc ở Quảng Trị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết: “Tôi trả lời lần này là thứ 10 đây”.

VKSND tối cao giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương khóa mới

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Viện trưởng Viện KSNDTC đề xuất tạo hành lang pháp lý để cán bộ yên tâm làm việc

Theo ông Lê Minh Trí cần kịp thời bổ sung quy định để vừa bịt lỗ hổng trong quản lý vừa tạo điều kiện cho sự phát triển. Ông cũng cho rằng, cần tạo hành lang pháp lý để người thực hiện nhiệm vụ yên tâm làm việc.

Ông Lê Minh Trí nói về vụ Viện trưởng ở thị xã Trảng Bàng sàm sỡ cấp dưới

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, ông Lê Minh Trí cho rằng khi cán bộ trong ngành bị tố cáo thì cần phải xử lý chặt chẽ, có tâm.

 

Huyện quá tải nên giao công an xã giải quyết việc tố giác tội phạm

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, việc bổ sung trách nhiệm cho công an xã trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm sẽ giúp giảm áp lực cho công an huyện hiện đang quá tải.

Thu hồi tài sản tham nhũng: 'Cái mất và lấy lại chưa tương xứng'

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, công tác thu hồi tài sản tham nhũng những năm gần đây đã “làm tốt hơn, tích cực hơn” tuy nhiên “cái mất và cái lấy lại chưa tương xứng”.

1 năm có 16 người bị oan liên quan đến trách nhiệm của VKSND

Thẩm tra báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, UB Tư pháp nêu việc vẫn còn 16 trường hợp bị oan liên quan đến trách nhiệm của VKSND.

Chủ tịch nước: Công an xã nâng cao trách nhiệm, gắn với dân, lo cho dân

Ủng hộ đề xuất bổ sung trách nhiệm xác minh tố giác, tin báo tội phạm cho công an xã, nhiều ĐBQH cho rằng việc này rất cần thiết, nâng cao trách nhiệm của công an xã, gắn với dân, lo cho dân.

Kiến nghị thêm quyền hạn, tăng cường vai trò của công an xã

VKSND Tối cao đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định: Công an xã, phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận, xác minh sơ bộ tin tố giác tội phạm.