Thủ tướng tiếp ông Tim Cook, mong muốn Apple mở rộng đầu tư với Việt Nam

Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 30/4

Thủ tướng giao Bộ Công Thương trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn trước 30/4.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng năm mới Lào và Campuchia

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có thư chúc mừng năm mới nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia.

Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị G20

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vui vẻ nhận lời tham dự hội nghị G20 tại Brazil và cho biết, Việt Nam đánh giá cao những chủ đề hội nghị mà Brazil đề xuất, đồng thời sẽ đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị.

Thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Giáo hoàng Francis

Trong cuộc gặp Tổng Giám mục - Bộ trưởng Ngoại giao Paul Richard Gallagher, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với việc tiếp tục thúc đẩy các tiếp xúc cấp cao trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Giáo hoàng Francis.

Thủ tướng làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về chương trình T-09 và hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Viettel.

Tấn công mạng tăng mạnh, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng mức cao nhất

Trước tình hình tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền, tăng mạnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ cấp thiết liên quan đến an toàn thông tin mạng.

Lãnh đạo Việt Nam mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Pháp sang thăm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sang thăm Việt Nam, còn Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn sớm có dịp đón Thủ tướng Pháp Gabriel Attal sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu có chính sách giải quyết điểm nghẽn biên chế giáo viên mầm non

Thủ tướng yêu cầu rà soát, có cơ chế chính sách để giải quyết “3 điểm nghẽn” của giáo dục mầm non; trong đó cần huy động mọi nguồn lực, nhất là chính sách về thuế, tiếp cận đất đai, tín dụng, biên chế giáo viên.

Thủ tướng: Ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngoại giao kinh tế phải có những đột phá trong năm 2024 với tinh thần: "Đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong sách lược, thống nhất trong nhận thức và hành động; cơ hội phải nắm bắt, vướng mắc phải tháo gỡ..."