Từ 5h30 sáng, Trần Quang Vinh, học sinh lớp 12D2, Trường THPT Cầu Giấy, đã có mặt tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội). Nam sinh cho biết hôm qua em đi cùng mẹ đến làm thủ tục nhưng mất khá nhiều thời gian do khu vực quanh trường ùn tắc giao thông. Vì vậy, hôm nay, em quyết định đi sớm hơn. "Không ngờ em lại đến sớm quá", Vinh chia sẻ.

W-Hung Ha Noi.jpg
Quang Vinh (bên trái và Huy Anh (bên phải) tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội) sáng 11/6. Ảnh: Thanh Hùng

Theo Vinh, việc có mặt từ sớm giúp em giữ được tâm lý bình tĩnh hơn trước giờ làm bài. "Dù gì đây cũng là kỳ thi quan trọng nhất của 12 năm đèn sách và đánh giá khả năng của mình. Em hy vọng có thể vận dụng hết kiến thức, kỹ năng để làm tốt bài thi. Dù hồi hộp, em sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt mức điểm cao và trúng tuyển ĐH Kinh tế quốc dân", Vinh nói.

W-Hung HN1.jpg
Nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy thể hiện tinh thần hứng khởi và quyết tâm trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Thanh Hùng

Bên cạnh Vinh, Vũ Huy Anh (học sinh lớp 12D2 Trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ cảm thấy háo hức hơn là lo lắng, bởi đây là kỳ thi quan trọng nhưng cũng là kỳ thi cuối cùng của những năm tháng học phổ thông. Trước đó, Huy Anh từng dự thi Đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nên cũng phần nào quen với tâm lý thi cử. "Em hơi hồi hộp một chút vì thi môn đầu tiên. Em đặt mục tiêu đạt tổng điểm 26 trở lên ở 3 môn tổ hợp", Huy Anh chia sẻ.


Tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân Nam (Hà Nội), Nguyễn Như Quỳnh, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, khá thoải mái trước giờ thi môn Ngữ văn - môn học vốn là thế mạnh của em.

Quỳnh cho biết việc đề thi những năm gần đây sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa giúp học sinh giảm áp lực học thuộc, học tủ, đồng thời có nhiều cơ hội thể hiện quan điểm và cảm nhận cá nhân hơn.

“Với đề thi năm nay, em mong ngữ liệu sẽ là một tác phẩm truyện thay vì thơ. Bởi vì với truyện, học sinh thường dễ đồng cảm với nhân vật, tình huống hơn, đồng thời có thể vận dụng tốt những kỹ năng đọc hiểu, phân tích mà thầy cô đã hướng dẫn trên lớp”, Quỳnh chia sẻ.

Nữ sinh cũng kỳ vọng phần nghị luận xã hội sẽ đề cập đến một vấn đề gần gũi với giới trẻ hiện nay.

“Em thích những đề bài gắn với thực tế cuộc sống. Những chủ đề về giới trẻ thường cho học sinh nhiều chất liệu để liên hệ từ trải nghiệm bản thân, đồng thời mở ra các góc nhìn khác nhau về những vấn đề đang được quan tâm”, Quỳnh nói.

Tại TPHCM, ở điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh), nhiều thí sinh đã có mặt từ rất sớm để ổn định tâm lý và chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn.

Sáng nay, điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh bố trí 25 phòng thi, đón hơn 600 thí sinh đến dự thi.

W-TPHCM4.jpg
6h40, tất cả thí sinh được gọi vào phòng thi, điểm trưởng phát loa nhắc nhở các em kiểm tra lại vật dụng, nhất là điện thoại, đồng hồ thông minh. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước giờ làm bài, các thí sinh được giám thị phổ biến quy chế thi, nhắc nhở những vật dụng được phép mang vào phòng thi cũng như các quy định cần tuân thủ. Các giám thị nhắc nhở thí sinh lắng nghe kỹ phần phổ biến quy chế và nội quy phòng thi, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, đồng thời tránh những sai sót đáng tiếc.

W-TPHCM6.jpg
Giám thị phổ biến quy chế, nhắc thí sinh lắng nghe kỹ nội quy để tránh sai sót trong quá trình dự thi tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM). Ảnh: Tuấn Hùng 
TPHCM5.jpg
Thí sinh TPHCM chuẩn bị cho bài thi môn Ngữ văn sáng 11/6. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại Thanh Hóa, sáng nay, cùng hàng triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.800 em chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, không khí trước giờ làm bài diễn ra sôi nổi nhưng vẫn bảo đảm nghiêm túc, an toàn. Những gương mặt rạng rỡ, đầy quyết tâm của các sĩ tử cùng sự đồng hành của phụ huynh, lực lượng thanh niên tình nguyện và các lực lượng chức năng đã tạo nên bức tranh đầy cảm xúc trong ngày thi đầu tiên.

W-Thanh Hóa 1.jpg
W-Thanh Hóa 3.jpg
Thí sinh Thanh Hóa hào hứng với môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên năm 2026 - Ngữ văn. Ảnh: Lê Dương

Tại Khánh Hòa, thời tiết sáng sớm khá mát mẻ. Trước cổng điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, nhiều phụ huynh đưa con đến làm thủ tục dự thi từ sớm.

W-Khanh Hoa2.jpg
Thí sinh tự tin trước khi vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại trường THPT Lý Tự Trọng. Ảnh: Xuân Ngọc

Thí sinh Đỗ Nguyễn Lan Chi được mẹ chở bằng xe máy đến điểm thi. Trước khi vào cổng trường, nữ sinh nhận được nụ hôn và những lời động viên từ mẹ. Lan Chi cho biết đã dành nhiều thời gian ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. “Đây là kỳ thi quan trọng nên em có phần hồi hộp, nhưng sẽ cố gắng giữ bình tĩnh để làm bài thật tốt”, Chi chia sẻ.

W-Khanh Hoa4.jpg
Lan Chi và mẹ trước khi vào điểm thi tại phường Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Chị Nguyễn Thị Thùy Anh, mẹ của Lan Chi, cho biết đây là lần đầu con gái trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT nên cả gia đình luôn đồng hành, động viên em trong suốt quá trình ôn tập và dự thi.

W-Khanh Hoa1.jpg
Thí sinh Khánh Hòa được các chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại Đà Nẵng, trong tiết trời dịu mát của buổi sáng đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, từ sáng sớm, khu vực trước cổng trường Trường THPT Phan Châu Trinh đã nhộn nhịp phụ huynh và thí sinh. Nhiều em được cha mẹ đưa đến sớm để ổn định tâm lý, kiểm tra lại giấy tờ và các vật dụng cần thiết trước khi vào phòng thi.

Đáng chú ý, trước giờ làm bài, nhiều thí sinh đã đến thắp hương tại tượng cụ Phan Châu Trinh trong khuôn viên nhà trường. Một số em lặng lẽ đứng trước tượng đài, chắp tay cầu nguyện, gửi gắm niềm tin và mong ước về một kỳ thi thuận lợi, đạt kết quả tốt sau hành trình học tập kéo dài 12 năm.

Tại Quảng Ninh, ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hạ Long cho thấy ngoài học sinh của nhà trường còn có các thí sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

W-Quang Ninh.jpg
W-Quang Ninh2.jpg
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cán bộ coi thi phổ biến lại quy chế thi và phát giấy thi cho thí sinh trước giờ làm bài tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Phạm Công

Tại Bắc Ninh, ở điểm thi Trường THPT Chuyên Bắc Giang, nhiều phụ huynh đưa con đến từ sớm. Em Đỗ Ngọc Ánh, học sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang, cho biết dù nhà gần điểm thi nhưng vẫn chủ động đến sớm để ổn định tâm lý và chuẩn bị tốt nhất cho bài thi.

W-Bắc Ninh4.jpg
Lực lượng chức năng và tình nguyện viên có mặt từ sớm để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Bắc Giang (Bắc Ninh). Ảnh: Anh Hùng

Theo ông Ngô Quốc Đường, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Bắc Giang, điểm thi có 960 thí sinh dự thi tại 40 phòng thi, với 126 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Điểm thi cũng được trang bị 2 máy quét cầm tay nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

W-Bắc Ninh3.jpg
Thí sinh Bắc Ninh sẵn sàng cho bài thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi. Ảnh: Anh Hùng

Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh có hơn 44.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó khoảng 1.600 thí sinh tự do. Tỉnh thành lập 1 hội đồng thi với 68 điểm thi, 1.865 phòng thi và huy động hơn 6.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, giám sát.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%). Tổng số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 7.952 (chiếm 0,65%).

Ở buổi làm thủ tục dự thi hôm qua 10/6, có 1.208.968 thí sinh có mặt, đạt tỷ lệ 98,79%; vắng 14.808 thí sinh. 

Thi tốt nghiệp THPT 2026 Ảnh Thạch Thảo 5.jpg
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Theo số liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo từng môn, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký, Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh lựa chọn nhiều nhất, với 570.800 lượt đăng ký.

Địa lý đứng thứ hai với 448.725 thí sinh, tiếp đến là Vật lý (389.630) và Ngoại ngữ (347.455).

Ở chiều ngược lại, Công nghệ Công nghiệp là môn có ít thí sinh đăng ký nhất, với 7.402 em, tương tự năm 2025.

W-Thi tốt nghiệp THPT 2026 Ảnh Tuấn Hùng 1.jpg
Thí sinh tại TPHCM làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

w screenshot 2026 03 19 102604 731 775.png
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.