Sau khi Robert F Kennedy Jr, người từng rời bỏ đảng Dân chủ để ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, cuối tuần trước tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và ủng hộ ứng viên Cộng hòa Trump, sự “chuyển phe” của bà Gabbard đã thu hút đông đảo sự chú ý.

Ông Trump đã mời bà Gabbard lên sân khấu phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Vệ binh quốc gia tại Detroit, bang Michigan hôm 26/8, giới thiệu cựu Hạ nghị sĩ đại diện bang Hawaii này là một "người Mỹ thực sự yêu nước" với "ý thức chung và tinh thần tuyệt vời".

Tulsi Gabbard Bloomberg.jpg
Bà Tulsi Gabbard. Ảnh: Bloomberg

Bà Gabbard, người từng là thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ 17 năm và tham gia 2 sứ mệnh chiến đấu ở Trung Đông, đã ca ngợi chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa tách biệt của cựu Tổng thống Trump.

“Chúng ta đã thấy điều này trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi ông ấy không bắt đầu bất kỳ cuộc xung đột mới nào mà còn hành động để giảm leo thang và ngăn chặn chiến tranh”, bà Gabbard nhấn mạnh, đồng thời đánh giá ông Trump có “lòng can đảm để gặp gỡ các đối thủ, nhà độc tài, đồng minh và đối tác như nhau trong quá trình theo đuổi hòa bình”.

Nữ chính khách này cho rằng Phó tổng thống Kamala Harris, đối thủ của ông Trump, không thể làm được điều đó. Bà Gabbard cáo buộc chính quyền Mỹ hiện tại đang khiến đất nước “đối mặt với nhiều cuộc xung đột trên nhiều mặt trận, ở nhiều khu vực trên khắp thế giới và tiến gần bờ vực chiến tranh hạt nhân hơn bao giờ hết”.

“Đây là một trong những lí do chính khiến tôi cam kết làm mọi cách có thể để đưa Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng. Bởi vì tôi tin tưởng rằng, nhiệm vụ đầu tiên của ông ấy sẽ là đưa chúng ta thoát khỏi bờ vực chiến tranh”, bà Gabbard tuyên bố tại sự kiện ở tại Detroit.

Theo đài RT, bà Gabbard rời khỏi đảng Dân chủ vào năm 2022, với lí do đảng này đã "hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm tinh hoa hiếu chiến" và những nhà tư tưởng công lý xã hội. Cách đây 3 năm, nữ chính khách này được cho đã kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 của bà Harris chỉ bằng một màn tranh luận duy nhất. Cụ thể, trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2019, bà Gabbard đã chỉ trích thành tích của bà Harris trên cương vị tổng chưởng lý bang California vì “đã bỏ tù hàng nghìn tội phạm ma túy rồi cười nhạo về điều đó, sử dụng lao động trong các trại giam và ngăn chặn bằng chứng có thể giải thoát những người vô tội đang chờ án tử hình”.

Bà Gabbard, người từng giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) giai đoạn 2013 – 2016, từ lâu cũng phản đối sự can dự và tài trợ của Mỹ vào các cuộc xung đột ở nước ngoài. Khi còn làm việc trong Quốc hội từ năm 2013 - 2021, bà ủng hộ việc đối thoại với các siêu cường đối thủ của Mỹ cùng chính sách cứng rắn về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.

Giống như ông Trump, bà Gabbard cũng từng phải đối mặt với những cáo buộc “thông đồng với Nga". Bà Gabbard hiện là cựu thành viên cấp cao thứ 2 của đảng Dân chủ công khai ủng hộ ông Trump tái tranh cử trong những ngày gần đây, sau ông Kennedy Jr. Cả hai đều trích dẫn việc Tổng thống Joe Biden tài trợ cho quân đội Ukraine cũng như "vũ khí hóa" hệ thống tư pháp và các cơ quan tình báo nhằm chống lại ông Trump là những yếu tố chính đằng sau quyết định của mình.