Đặng Khánh Linh, lớp 12A2 Trường THPT Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đạt 28,7 điểm khối D (trong đó Toán 9,4; Anh 9,8 và Văn 9,5), theo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GD-ĐT. Đạt 28,7 điểm, Linh xuất sắc trở thành thủ khoa khối D01 toàn quốc.

Nếu xét theo tổ hợp khối D00, Linh là Á khoa. Nữ sinh thủ khoa khối D00 đến từ Vĩnh Phúc với môn thi Ngoại ngữ là tiếng Trung.

Linh là chị cả trong gia đình có hai chị em ở thị xã Hồng Lĩnh, có bố mẹ làm giáo viên.

"Cả đêm em hồi hộp chờ kết quả, đến khi biết điểm 28,7 cho tổ hợp khối D01 em rất vui và thấy rất hạnh phúc vì đã trải qua hành trình dài học tập, nỗ lực".

Nữ sinh Đặng Khánh Linh (ảnh NVCC)

Cũng theo nữ sinh Linh: "Hiện em đang phân vân lựa chọn ngành kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương và sư phạm tiếng Anh của Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội... Sau khi tham khảo ý kiến của bố mẹ, người thân, em sẽ quyết định hướng đi phù hợp cho bản thân".

Chị Nguyễn Thị Sương (mẹ của Linh cho biết): gia đình luôn động viên Linh cố gắng nhưng không tạo áp lực cho con về việc học hành.

"Linh vừa học vừa chơi, ngoài giờ học, Linh đi bộ tập thể dục, đạp xe. Chị luôn nhắc nhở cháu không thức khuya để học bài vì như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế Linh ít thức khuya học bài và phân bố thời gian rất khoa học, hợp lý.", chị Sương cho hay.

Linh chụp ảnh cùng mẹ (Ảnh NVCC)

Thầy Nguyễn Hữu Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh cho hay, Linh là học sinh ngoan, giỏi toàn diện.

"Nhận được thông tin Linh trở thành thủ khoa khối D01, nhà trường rất vui và tự hào về em. Linh học giỏi tiếng Anh, năm lớp 11 và 12 đều đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh, ngoài ra thi IELTS đạt 7.0".

Cũng theo thầy Danh, Linh đã được kết nạp Đảng ở trường THPT, ngoài việc học giỏi, nữ sinh này năng nổ trong các phong trào, hoạt động của trường lớp.

"Em rất năng nổ, hoạt bát trong các chương trình của nhà trường, tất cả các chương trình ở trường Linh đều làm MC dẫn, tham gia các phong trào thiện nguyện, câu lạc bộ tiếng Anh", thầy Danh nói.

Top 500 thí sinh có điểm thi khối D cao nhất cả nướcThủ khoa khối D (tính chung các môn ngoại ngữ) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đạt 28,9 điểm thuộc về Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc.
Top 100 thí sinh có điểm cao nhất khối A1 toàn quốc

Top 100 thí sinh có điểm cao nhất khối A1 toàn quốc

Thí sinh có điểm cao nhất tổ hợp khối A1 năm 2022 đạt 29,8 điểm và đến từ Hà Nội. Có 114 thí sinh đạt tổng điểm khối A1 từ 28,55 trở lên.
500 thí sinh đạt trên 27 điểm khối D01

500 thí sinh đạt trên 27 điểm khối D01

Thủ khoa khối D trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đạt 28,7 điểm thuộc về Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. Em đạt 9,5 điểm môn Văn, 9,4 điểm môn Toán và 9,8 điểm môn Tiếng Anh.
500 thí sinh đạt 28,25 điểm khối C trở lên

500 thí sinh đạt 28,25 điểm khối C trở lên

Khối C gồm tổ hợp môn Văn-Sử-Địa. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh có điểm cao nhất khối C đạt 29,75 điểm thuộc về hội đồng thi Sở GD&ĐT Bắc Ninh.
100 thí sinh có điểm khối A cao nhất cả nước 2022

100 thí sinh có điểm khối A cao nhất cả nước 2022

Khối A gồm tổ hợp 3 môn Toán, Lý, Hoá. Sau đây là 100 thí sinh có điểm khối A cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
100 thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước 2022

100 thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước 2022

Khối B gồm tổ hợp 3 môn Toán, Hoá, Sinh. 100 thí sinh có điểm thi khối B cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 có tổng điểm từ 28 điểm trở lên.