Chủ tịch Quốc hội: Giữa được việc và không muốn làm mất lòng, tôi chọn được việc 23/01/2024

Chủ tịch Quốc hội: Giữa được việc và không muốn làm mất lòng, tôi chọn được việc

“Giữa được việc và không muốn làm mất lòng, tôi xin chọn được việc nhưng phải nói thật lòng là chưa thấy ai giận mình ra mặt cả. Mình vì việc chung thôi chứ không phải tạo áp lực, đòi hỏi cho cá nhân ai cả”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.
Thủ tướng: Chính phủ đã cố gắng để có 560 nghìn tỷ chi cho cải cách tiền lương

Thủ tướng: Chính phủ đã cố gắng để có 560 nghìn tỷ chi cho cải cách tiền lương

08/11/2023 Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, do dịch Covid-19, nguồn lực có hạn, việc thực hiện cải cách tiền lương còn khó khăn. Chính phủ đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản để có 560 nghìn tỷ chi cho cải cách tiền lương.
Xử lý thông tin sai sự thật, tin nhắn rác đã có chuyển biến tích cực

Xử lý thông tin sai sự thật, tin nhắn rác đã có chuyển biến tích cực

07/11/2023 Theo đại biểu Quốc hội, việc xử lý quảng cáo trên nền tảng số, các thông tin sai sự thật, tin nhắn rác và giải pháp thực hiện nghị quyết của Quốc hội tại phiên chất vấn kỳ 4 đến nay đã có những chuyển biến tích cực và được đánh giá cao.
Bộ trưởng Nội vụ: Lương mới của giáo viên sẽ cao hơn bảng lương hành chính

Bộ trưởng Nội vụ: Lương mới của giáo viên sẽ cao hơn bảng lương hành chính

07/11/2023 Bộ trưởng Nội vụ cho biết, trên cơ sở Nghị quyết 29 sẽ bảo đảm tiền lương cơ bản cùng với phụ cấp của giáo viên cao hơn bảng lương hành chính sự nghiệp.
Bộ trưởng Nội vụ trả lời câu hỏi ‘tiền đâu để tăng lương’ từ 1/7/2024

Bộ trưởng Nội vụ trả lời câu hỏi ‘tiền đâu để tăng lương’ từ 1/7/2024

13/10/2023 Bộ trưởng Nội vụ cho biết, dự kiến khi thực hiện chính sách tiền lương mới, tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024 thì giai đoạn 2024 - 2026 ngân sách cần chi thêm gần 500.000 tỷ đồng.
Cuốn nhật ký ‘bay nửa vòng Trái Đất’ và cuộc gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Quốc hội

Cuốn nhật ký ‘bay nửa vòng Trái Đất’ và cuộc gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Quốc hội

17/09/2023 Đúng ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam, cựu binh Nguyễn Văn Thiện nhận lại cuốn nhật ký tuổi thanh xuân mà ông làm thất lạc cách đây hơn 50 năm, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước.
Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, điều chỉnh lương tối thiểu vùng

08/06/2023 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng phù hợp.
Vùng lõi Hà Nội, TP.HCM tiếp tục ‘mọc’ chung cư, ùn tắc sẽ tiếp diễn

Vùng lõi Hà Nội, TP.HCM tiếp tục ‘mọc’ chung cư, ùn tắc sẽ tiếp diễn

07/06/2023 Về vấn đề ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP.HCM, Bộ trưởng GTVT nhấn mạnh, đây là vấn đề lớn, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cần giải quyết tháo gỡ về lâu dài. Vì vậy, cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc quy hoạch đô thị gắn với quy mô dân số.
Bộ trưởng KHCN: 'Thu hút nhân tài phải nói là gặp rất nhiều khó khăn'

Bộ trưởng KHCN: 'Thu hút nhân tài phải nói là gặp rất nhiều khó khăn'

07/06/2023 Từ gợi mở điểm “kích nổ” trong chính sách để Việt Nam bứt phá về KHCN chính là nhân tài, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt chia sẻ thực tế khi triển khai gặp rất nhiều khó khăn bởi liên quan đến nhiều quy định khác.
Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Đủ 104.000 tỷ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Đủ 104.000 tỷ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

06/06/2023 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, đã tham mưu cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bố trí đủ 104.000 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2025.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: 'Lương phải đủ sống'

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: 'Lương phải đủ sống'

06/06/2023 “Lương phải đủ sống, thu nhập phải đảm bảo cho bản thân và gia đình"- Bộ trưởng LĐTB&XH trả lời các ĐBQH.
Nghĩa vụ Nhà nước, Nhân dân trao cho mà không làm việc là vi phạm

Nghĩa vụ Nhà nước, Nhân dân trao cho mà không làm việc là vi phạm

01/06/2023 Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, cả 3 nhóm “không làm việc” đều không thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật trao cho, ở đây là Nhà nước, Nhân dân trao cho mà vi phạm như vậy thì phải xử lý.
Đại biểu Quốc hội: Mức lương cán bộ, công chức hiện nay khá thấp

Đại biểu Quốc hội: Mức lương cán bộ, công chức hiện nay khá thấp

31/05/2023 Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cho rằng, đã 3 năm lỡ hẹn cải cách tiền lương, mức lương cán bộ, công chức hiện nay khá thấp. So với các nước trong khu vực sẽ thấy một khoảng cách không nhỏ về tiền lương.
Cán bộ không dám làm, dân nói 'sáng cắp ô đi, tối cắp ô về'

Cán bộ không dám làm, dân nói 'sáng cắp ô đi, tối cắp ô về'

31/05/2023 Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) khi tranh luận về câu chuyện cán bộ không dám làm đã cho rằng, có một số do năng lực hạn chế nên không dám làm, né tránh, đùn đẩy, như dân ta hay nói là “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”.
Trăn trở của Chủ tịch Quốc hội với những vấn đề trọng đại của đất nước

Trăn trở của Chủ tịch Quốc hội với những vấn đề trọng đại của đất nước

22/01/2023 Trả lời báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ nhiều trăn trở liên quan đến công tác lập pháp, hoạt động giám sát cũng như những vấn đề trọng đại của đất nước.
Việc phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng có sự đồng thuận, thống nhất cao

Việc phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng có sự đồng thuận, thống nhất cao

09/01/2023 Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất cao.
Thủ tướng trả lời về đường lối đối ngoại, ‘giữ nước và chăm dân’

Thủ tướng trả lời về đường lối đối ngoại, ‘giữ nước và chăm dân’

05/11/2022 Trả lời Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí về định hướng đối ngoại, Thủ tướng cho biết, đất nước có nhiều việc nhưng có hai việc lớn là đối nội, đối ngoại và dẫn lại câu các cụ ngày xưa nói “giữ nước và chăm dân”.
Multimedia