Đời sống tín ngưỡng phong phú trên xứ “thác đổ, thông reo” 22/12/2021

Đời sống tín ngưỡng phong phú trên xứ “thác đổ, thông reo”

Các tôn giáo đã được du nhập vào vùng cao nguyên Lang Biang khá sớm, sự tăng trưởng về số lượng tín đồ, cơ sở thờ tự... của các tôn giáo đều gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này.

Lịch sử Phật giáo Việt Nam: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Bổ Đà

Lịch sử Phật giáo Việt Nam: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Bổ Đà

01/11/2021

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, chùa Vĩnh Nghiêm và Chùa Bổ Đà ở tỉnh Bắc Giang được ghi nhận không chỉ là đại danh lam cổ tự, mà còn là chốn tổ của Hai Thiền phái tiêu biểu của phật giáo Việt Nam là Trúc Lâm Yên.

 

Bình Ngô đại cáo- Bản tuyên ngôn độc lập thứ 2

Bình Ngô đại cáo- Bản tuyên ngôn độc lập thứ 2

27/08/2021

Bình Ngô Đại Cáo được xem như một văn bản mang tính chất như một bản tuyên ngôn độc lập thể hiện luận điểm chính nghĩa là tư tưởng nhân đạo sâu sắc mà cốt lõi là tình yêu thương con người.

Nghi lễ linh thiêng tri ân tiền nhân đã giong buồm ra khơi, khẳng định bờ cõi, chủ quyền

Nghi lễ linh thiêng tri ân tiền nhân đã giong buồm ra khơi, khẳng định bờ cõi, chủ quyền

10/10/2021

Hàng năm, cứ vào ngày 16/3 âm lịch, người dân Lý Sơn lại chuẩn bị nghi lễ tri ân các tiền nhân- những người vâng mệnh triều đình, ra khơi dựng bia, cắm mốc chủ quyền, khẳng định bờ cõi Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam từ hàng trăm năm trước.

Phó Chánh án Tòa tối cao làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Phó Chánh án Tòa tối cao làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

30/04/2021

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án thường trực TAND tối cao giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Chi tiết tiểu sử tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Chi tiết tiểu sử tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

06/02/2021

Ông Trần Tuấn Anh (56 tuổi), Bộ trưởng Bộ Công Thương được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Hình ảnh lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị

Hình ảnh lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị

06/02/2021

Sáng 6/2 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định phân công ủy viên Bộ Chính trị; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định.

Quá trình công tác của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Quá trình công tác của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

06/02/2021

Sau khi tái cử Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng được phân công nhiệm vụ mới, giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư.

Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư

06/02/2021

Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương

06/02/2021

Bộ Chính trị phân công ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công Thương giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tổng Bí thư:

Tổng Bí thư: "Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn"

01/02/2021

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi trách nhiệm, vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi làm gì không phải để đánh bóng mình”

01/02/2021

Mỗi lần được bầu, khi phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều thể hiện rõ sự khiêm tốn, chân thành và cốt cách một người cộng sản.

Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

01/02/2021

Tại phiên bế mạc Đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa mới gồm 19 thành viên đã ra mắt. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Độ tuổi của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Độ tuổi của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

31/01/2021

18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII vừa được công bố. Mời quý độc giả xem chi tiết độ tuổi của các ủy viên Bộ Chính trị. 

tick icon

Tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn, học tập, làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tổng bí thư, chủ tịch nước

Nguyễn phú trọng

Văn kiện mới Khi văn kiện Đại hội nêu khái niệm ‘quản trị quốc gia’ Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đất nước và những khát vọng vươn tới
Multimedia