Thương hiệu quốc gia Việt Nam trị giá 498,13 tỉ USD

Năm 2023, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đạt 498,13 tỉ USD, tăng 15,6% so với năm 2022.

Bản tin VietNamNet 17/4 Đấu thầu vàng: NHNN cần hỗ trợ thông quan vàng nhập khẩu

Chuẩn bị đấu thầu vàng: NHNN cần hỗ trợ thông quan vàng nhập khẩu; Dự kiến khắc phục xong sự cố hầm Bãi Gió, thông tàu Bắc - Nam vào ngày 22/4… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ ở Bắc Giang do Tập đoàn Thuận An liên danh trúng thầu

Tập đoàn Thuận An có chủ tịch và tổng giám đốc vừa bị bắt là doanh nghiệp đang tham gia thực hiện dự án cầu Đồng Việt. Đây là cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, vượt sông Thương nối với tỉnh Hải Dương.

Nghệ An không chấp nhận việc mất tên quê 'Bà chúa thơ Nôm' sau sáp nhập

Thường trực Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu huyện Quỳnh Lưu tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân, xem xét lại quy trình đề nghị về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Nước thành viên NATO hé lộ lí do sẽ ngăn cản Ukraine gia nhập khối

Thủ tướng Slovakia cảnh báo nguy cơ xung đột toàn cầu sẽ gia tăng nếu Ukraine trở thành một phần của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cam kết sẽ ngăn chặn việc này.

Đến lúc cần quản chặt các dịch vụ xuyên biên giới như Telegram

Mặc dù pháp luật đã quy định các nền tảng xuyên biên giới như Telegram phải đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa nhiều nền tảng thực hiện việc này.

‘Siêu’ dự án 25.000 tỷ đồng của đại gia Nguyễn Cao Trí hiện nay ra sao?

Dự án khu đô thị, du lịch sinh thái hơn 25.000 tỷ đồng tại tỉnh Lâm Đồng bị chậm tiến độ, chủ đầu tư có nhiều vi phạm, chờ kết luận điều tra của Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Loạt dự án ôm 'đất vàng' ven biển Đà Nẵng rồi bất động

Nhiều dự án nằm trên tuyến đường ven biển 5 sao ở Đà Nẵng được thành phố cấp phép đầu tư, phát triển du lịch nhưng chậm triển khai, bỏ hoang hơn chục năm nay.

Đường sạt lở, kênh rạch trơ đáy, người miền Tây thẫn thờ nhìn tài sản 'bốc hơi'

Ở nhiều tỉnh miền Tây thời điểm này, kênh rạch cạn nước trơ đáy, đường sá sạt lở, lúa, hoa màu khô héo, người dân phải mang can nhựa đi hứng nước sạch.

'Ngành TT&TT phải chuyển đổi số chính mình trước'

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, toàn ngành TT&TT phải chuyển đổi số chính mình trước, sau đó mới là hạt nhân để chuyển đổi số các ngành, địa phương và doanh nghiệp khác.

Lợi thế ngoại giao mong manh của Mỹ trong xung đột Israel – Iran

Mỹ đã tập hợp thành công một liên minh bảo vệ Israel trong vụ tấn công của Iran, nhưng chu kỳ “ăn miếng, trả miếng” có thể tiếp tục, thách thức nỗ lực của Washington trong ngăn chặn xung đột kéo dài.

Thế mạnh gần 6 tỷ USD của Việt Nam lập kỷ lục mới, thêm tin vui từ Trung Quốc

Quý I năm nay, xuất khẩu rau quả thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử. Đặc biệt, thế mạnh của Việt Nam này còn đón thêm tin vui từ Trung Quốc – thị trường truyền thống lớn nhất, chiếm 59,1% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành rau quả của nước ta.

U23 Việt Nam đấu U23 Kuwait: Dùng bài tủ của ông Park, sẽ thắng!

U23 Việt Nam có thể mơ đến chiến thắng trước U23 Kuwait ở trận ra quân VCK U23 châu Á, nếu HLV Hoàng Anh Tuấn dùng bài tủ của HLV Park Hang Seo mỗi lần đụng đối thủ khó.

Cách Quảng Nam hướng đến ‘quản trị dựa trên dữ liệu số’

Trong năm 2024, Quảng Nam xác định phát triển kinh tế số với trọng tâm “Quản trị dựa trên dữ liệu số” là yếu tố sản xuất then chốt trong sự phát triển của nền kinh tế số.

Tín dụng bất động sản chiếm 15-21% tổng dư nợ nền kinh tế

Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng bất động sản, gồm cho vay tiêu dùng và kinh doanh, chiếm khoảng 15-21% tổng dư nợ nền kinh tế.

Bản tin VietNamNet 16/4: Dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng trong tuần này

Dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng ngay trong tuần này; Khởi tố Chủ tịch Công ty Thuận An và 5 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt: DN vài tỷ vốn tăng gấp 200 lần, nổi lên nhờ cầu đường

Từ một doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 3,9 tỷ đồng, trong 10 năm trở lại đây Thuận An đã lớn nhanh như thổi, vốn điều lệ tăng gấp 200 lần lúc mới thành lập. Tập đoàn này nổi lên nhờ làm cầu đường.

Phó Thủ tướng: Bảo đảm đủ điều kiện thi hành Luật Đất đai từ tháng 7

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024.

Nhà báo Thái Duy: Cây đại thụ của báo chí cách mạng Việt Nam

Với bạn đọc, ông là nhân cách lớn, là cây đại thụ trong thế hệ vàng của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhưng với anh em chúng tôi, ông là “bác Thái Duy” gần gũi, thân thương và trìu mến.