Theo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển bền vững 2011-2012 của Unilever Việt Nam: 4,5 triệu người được hưởng lợi trực tiếp và 13 triệu người hưởng lợi gián tiếp thông qua các chiến dịch giáo dục và thay đổi nhận thức, hành vi vệ sinh.

Việc cải thiện điều kiện vệ sinh cho người Việt chỉ là một trong 3 nội dung chính của kế hoạch phát triển bền vững mà Unilever từng công bố năm 2010.

Ở hai nội dung khác là bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn nguyên liệu bền vững, Unilever VN cũng đạt được những thành tựu đáng kể.



Cụ thể, sau một năm thực hiện, việc sử dụng Comfort một lần xả đã giúp tiết kiệm 130.000 m3 nước sạch. Unilver cũng đưa vào sử dụng nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường thay cho dầu Diesel trong nhà máy của mình.

Bên cạnh đó, dự án cung cấp nguồn chè bền vững đã bắt đầu thực hiện tại Việt Nam, với 10.000 hộ gia đình đã được tiếp cận nguồn vốn vay tài chính vi mô với tổng ngân sách lên đến 20 tỉ đồng.



Ông JV.Raman, chủ tịch của Unilever VN chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất hào hứng với hành trình Kế hoạch phát triển bền vững của Unilever mà chúng tôi đã khởi động tại Việt Nam, và được khích lệ bởi những kết quả khả quan mà chúng tôi đã đạt được sau năm đầu tiên thực hiện. Chúng tôi mong sẽ được hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chính phủ, với khách hàng và các đối tác kinh doanh, và cùng với nhân viên cho một mục tiêu chung: cải thiện cuộc sống của hàng triệu người dân Việt Nam”

Kế hoạch phát triển bền vững tại Việt Nam đã đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện các cam kết phát triển bền vững thông qua các cải tiến sản phẩm mới (Comfort một lần xả), phát triển thị trường (hành trình Lifebuoy rửa tay với xà phòng, P/S bảo vệ nụ cười Việt Nam), các chương trình gắn kết cộng đồng (chương trình hành tinh xanh của OMO, các dự án cải tạo và xây mới nhà vệ sinh Vim).

Trong Lễ tổng kết Một năm thực hiện "Kế hoạch Phát triển bền vững của Unilever tại Việt Nam ngày 29/11/2012, Unilever VN cũng trao tài trợ cho 14 dự án về sức khỏe và vệ sinh bao gồm: 7 dự án nước sạch, 4 dự án rác thải, 3 dự án thuộc nhóm nước sạch và rác thải. Trong đó, 8 dự án là đề xuất của các cơ quan nhà nước, 3 dự án của các tổ chức phi chính phủ, 3 dự án là đề xuất của các công ty tư nhân.


Tập trung vào 3 trọng tâm: cải thiện vệ sinh và sức khỏe, giảm thiểu rác thải & tiết kiệm nước, và hỗ trợ tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo kinh doanh cải thiện cuộc sống, Unilever VN đã tích cực mở rộng hợp tác chiến lược với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ cũng như với các đối tác kinh doanh và khách hàng nhằm đạt được những cam kết về Phát triển bền vững. Minh chứng cụ thể cho sự hợp tác này thông qua các dự án với các đối tác chiến lược:

1. “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” - Dự án hợp tác chiến lược với Bộ Y tế (bao gồm hai hợp phần Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh và P/S bảo vệ nụ cười Việt Nam)

2. “ Trường học Xanh - Sạch - Khỏe” - Dự án hợp tác chiến lược với Bộ Giáo dục và đào tạo

3. “Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe” - Dự án hợp tác chiến lược với Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

4. Phát triển nguồn trà bền vững - Dự án hợp tác chiến lược với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5. Các chương trình hợp tác toàn cầu với Unicef và PSI

6. Hợp tác với Big C và Saigon Coop trong chương trình gia tăng nhận thức của người tiêu dùng về bảo vệ môi trường

7. Chương trình tài trợ thường niên của quỹ Unilever cho các sáng kiến của cộng đồng về vệ sinh và sức khỏe

  • B.Hương