
Trang web công nghệ Anh Pocket-lint hôm 18/7 đưa tin, báo cáo thường niên của Mobile Life cho thấy 11% trẻ từ 11 đến 18 tuổi đã có các cuộc chuyện trò tình dục trên mạng. Báo cáo thực hiện theo đơn hàng của nhà bán lẻ Carphone Warehouse và đại học Kinh tế Luân Đôn. Kết quả khảo sát phát hiện 28% thừa nhận đã truy cập các trang web người lớn.
Báo cáo cũng nhấn mạnh việc các bậc phụ huynh hoàn toàn không nhận thức được ngoài những gì con cái họ đang xem trên mạng, như xem các trang web khiêu dâm, cũng có thể đang nói chuyện với những người lạ trực tuyến.
Các em thừa nhận đôi khi giả vờ đang làm bài tập về nhà trong khi thực tế là đang lướt web, với 49% nói chúng nói dối cha mẹ về việc chúng đang làm trực tuyến.
Báo cáo tiến hành với 6.000 người và cũng điều tra hành vi của trẻ em Anh so với trẻ em ở Mỹ. Và trẻ em Anh được cho là am hiểu công nghệ hơn. Hơn một nửa thanh thiếu niên Anh đã trò chuyện bằng webcam, trong khi ở Mỹ con số này chỉ khoảng 18%. Trẻ em Anh cũng nhắn tin nhiều hơn, với 50% gửi hơn 6 tin nhắn mỗi ngày.
Tiến sĩ Tanya Byron, người đóng góp cho báo cáo nói kết quả mới nhất này nhấn mạnh các bậc phụ huynh cần đào tạo như thế nào.
“Tôi nghĩ chìa khóa đối với cha mẹ là hành xử với vấn đề an toàn mạng theo cách họ tiếp cận với các vùng có tiềm ẩn nguy hiểm khác. Liệu anh có để con cái mình học cách sang đường qua thử nghiệm và sai lầm? Không, anh dạy chúng Luật giao thông. Nay với sự quan trọng của công nghệ không dây đang gia tăng và vai trò của nó trong cuộc sống của con cái chúng ta, tất cả chúng ta phải học và dạy chúng Luật an toàn trực tuyến”, ông nói.