Pokemon là một "tượng đài" đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới. Ra đời vào năm 1996 trên hệ máy Game Boy đầu tiên của Nintendo với tên gọi Poketto Monstaa, phát âm tiếng Nhật của Pocket Monster nhưng phải đến năm 1998 cái tên Pokemon mới thực sự được biết đến khi tạo nên một con sốt khủng khiếp ở Mỹ và bắt đầu lan rộng ra toàn cầu với 2 phiên bản Pokemon Red - Pokemon Blue được phát triển bởi Satoshi Tajiri.

Tính tới thời điểm này, trải qua gần 20 năm phát triển, Nintendo đã không ngừng phát triển "con gà để trứng vàng" của mình với rất nhiều các phiên bản Pokemon khác nhau có lối chơi đa dạng từ "truyền thống" đến RPG (nhập vai) và thẻ bài (card games). Pokemon đã trở thành tựa game dựa trên hoạt hình nổi tiếng thứ 2 thế giới chỉ sau Mario. 

Sở hữu một lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới nhưng không phải ai cũng biết xung quanh cái tên nổi tiếng này có rất nhiều bí mật thú vị. Hãy cũng xem đó là gì nhé.

Clip 10 bí mật thú vị về Pokemon

10. Thẻ bài Pokemon có giá lên tới 20.000 USD

Các thẻ bài Pokemon đã từng có thời kỳ "hoàng kim" ở nước Ý. Bạn có thể sẽ phải trả rất nhiều tiền để sở hữu được một tấm thẻ bài Pokemon ở đất nước hình chiếc ủng này. Người ta đã ghi nhận con số lên tới 20.000 USD (~420 triệu VNĐ) cho một chiếc thẻ hiếm. 

Card của Pokemon huyền thoại Mewtwo

Như nhiều người đã biết rằng ngoài vẻ thơ mộng, lãng mạn thì Ý còn nổi tiếng về các tổ chức Mafia quy mô lớn và chính phủ thậm đã phải hết sức quan ngại về việc các thẻ bài Pokemon bị làm giả, mua bán bất hợp pháp để mang lại các khoản lợi nhuận kếch xù cho các băng đảng này.

9. Đồng Dollar của Đảo Quốc Niue in hình Pikachu

Có lẽ không một đất nước nào có thể hâm mộ Pokemon cuồng nhiệt như Niue, một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương. Chính phủ nước này đã quyết định đưa Pokemon vào trong đơn vị tiền tệ chính thức của mình bằng cách in hình Pikachu lên mặt sau của đồng Dollar vào năm 2001. 

Mặt trước và sau đồng Dollar của Đảo Quốc Niue

8. Đức Giáo Hoàng cũng thích Pokemon

Một vài tín đồ Thiên Chúa Giáo đã chỉ trích Pokemon về cái cách mà nó mô tả sự tiến hóa. Có thể họ cho rằng nó không chính xác với sự phát triển tự nhiên hoặc đi ngược lại với ý niệm của mình. Nhưng Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã lên tiếng bảo vệ cho Pokemon, Ngài cho rằng nó không gây hại gì đến đức tin hay phạm trù đạo đức. 

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã lên tiếng bảo vệ Pokemon

7. Thương hiệu Pokemon chiếm 1/6 GPD Nhật Bản

Có lẽ ít ai biết rằng hãng Game Freak lừng danh, nhà phát triển serie Pokemon xuất phát chỉ là một tờ tạp chí game viết tay vào năm 1988. Nhưng đến năm 2006, "thương hiệu" Pokemon đã có giá trị lên tới 800 tỉ USD, tương đương với 1/6 GDP của Nhật Bản lúc bấy giờ, quả là một con số khổng lồ.

Game Freak khởi điểm chỉ là một tạp chí game viết tay

6. Pokemon ra đời từ sở thích sưu tập côn trùng

Ông Satoshi Tajiri, người sáng lập và cũng chịu trách nhiệm cho Pokemon đã nảy ra ý tưởng về những chú pokemon đáng yêu xuất phát từ niềm đam mê sưu tập côn trùng của mình khi còn bé. Đặc biệt hơn, ít ai biết rằng thời còn đi học, ông đã không thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học, sau đó ông cũng không học đại học.

Satoshi Tajiri, cha đẻ của Pokemon

5. Tên các nhân vật chính được đặt theo người sáng lập

Các bạn trẻ thế hệ cuối 8x đầu 9x có lẽ đã quá quen với nhân vật chính của serie Pokemon, chàng trai nhỏ nhắn Ash. Đây chính là tên tiếng anh của Satoshi, cha đẻ của Pokemon. Đối thủ truyền kiếp của Ash trong Pokmon là Shigeru, cái tên này được đặt theo cha đẻ của Mario, Shigeru Miyamoto. 

Ash và Shigeru là kỳ phùng địch thủ của nhau

Shigeru Miyamoto, cha đẻ của Mario

Người bạn đồng hành của Ash, chú pokemon nổi tiếng nhất, Pikachu cũng có cái tên rất thú vị. "Pika" trong tiếng nhật nghĩa là tia lửa điện, còn "chu" là tiếng kêu chít chít của những chú chuột, Pikachu có thể hiểu là chú chuột điện, khá thích hợp đấy chứ.

Pikachu là "chú chuột điện"

4. Clefairy thay thế cho Pikachu

Trong một số phần, chú pokemon đầu tiên đồng hành với Ash là Clefairy chứ không phải Pikachu. Đây là một sự thay thế cho Pikachu nhằm tăng thêm sức hấp dẫn cho serie. Clefairy được rất nhiều những độc giả nhỏ tuổi yêu thích.

Clefairy cũng rất đáng yêu

3. Đôi mắt ti hí của Brock ám chỉ sự phân biệt chủng tộc???

Brock, 1 trong 2 người bạn thân thiết của Ash đã từng bị loại bỏ khỏi serie vì tác giả sợ rằng cặp mắt "ti hí" của anh chàng này có thể sẽ bị các độc giả Mỹ cho rằng đây là một sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Nhưng sau một thời gian lên sóng, dường như chẳng có ai quan tâm về chi tiết này nên Brock đã được đưa trở lại serie. 

Đôi mắt ti hí của Brock

2. Pokemon tạo cảm hứng cho chế tạo vũ khí

Trong serie Pokemon, tập phim "Electric soldier Porygon" nói về chú pokemon Porygon có thuộc tính điện đã gây ra chứng động kinh cho hơn 700 người. Điều này đã tạo cảm hứng cho quân đội Mỹ phát triển một loại súng điện.

Chú vịt Porygon

1. Gen gây ung thư trên người mang tên Pokemon

Vào năm 2005, các nhà khoa học đã tìm ra một loại gen trên người là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư, nó đã được đặt tên là Pokemon. Ngay lập tức, tiêu đề "Pokemon gây ra bệnh ung thư" đã xuất hiện khắp các mặt báo. Và chỉ khi Nintendo đưa ra lời cảnh báo về động thái này thì sau đó các tiêu đề mới được thay đổi.  

July.N