Mỗi chiếc điện thoại di động hiện nay, từ những chiếc điện thoại chức năng cho tới smartphone cao cấp đều được xây dựng dựa trên các mẫu điện thoại mang tính đột phá ra đời trước đó. Dưới đây là 10 thiết bị góp phần đặt nền móng cho tất cả mọi tiến bộ của ngành công nghiệp di động.
1. Điện thoại nắp gập Motorola Startac (1996)
![]() |
Công ty sản xuất Startac, Motorola, là hãng điện thoại đi tiên phong trên nhiều lĩnh vực. Năm 1983, Motorola là công ty giới thiệu chiếc điện thoại di động mang tính thương mại đầu tiên Dynatac 8000x.
Năm 1996, Motorola đã cách mạng hóa thiết kế điện thoại di động bằng cách cho ra đời thiết bị nắp gập Startac. Startac nhỏ hơn bất kỳ chiếc điện thoại nào xuất hiện trước đây với các tính năng như danh bạ 99 số và thời lượng pin 4 giờ.
2. Điện thoại bàn phím vật lý Nokia 9000 (1996)
![]() |
Nokia 9000 là chiếc điện thoại đầu tiên thuộc dòng điện thoại Communicator của Nokia và là một trong những điện thoại thông minh đầu tiên của thế giới.
Ngoài việc được đánh giá cao nhờ các tính năng như email và trình duyệt web, Nokia 9000 còn đi kèm cả bàn phím vật lý, trước cả khi BlackBerry sản xuất chiếc điện thoại bàn phím vật lý đầu tiên.
3. Điện thoại “ai cũng có một chiếc” Nokia 5110 (1998)
![]() |
Nokia 5110 (còn có tên 5190) được dùng ở khắp mọi nơi. Nó vẫn là một chiếc điện thoại Nokia kiểu cổ điển: gần như không thể bị hỏng, rất dễ sử dụng và pin cực khỏe.
Nokia 5110 xuất hiện trong danh sách này không phải vì có nhiều tính năng sáng tạo. Thay vào đó, nó là một ví dụ tiêu biểu về một thiết bị giá rẻ, được sản xuất số lượng lớn và được rất nhiều người sử dụng.
4. Điện thoại chụp ảnh Sharp J-SH04 (2000)
![]() |
Những người thích chụp ảnh tự sướng nên biết về sự ra đời của Sharp J-SH04. J-SH04 cho phép chụp những bức ảnh 0,1MP mà người dùng có thể chia sẻ ảnh với bạn bè qua mạng di động. Nhờ đó, người dùng J-SH04 có thể ngay lập tức chia sẻ những gì họ nhìn thấy trước mắt với bạn bè.
Cần phải lưu ý là trước khi J-SH04 xuất hiện, điện thoại SCH-V200 ra đời trước đó cũng đã được gắn camera. Tuy nhiên, bạn không thể làm gì với ảnh chụp bằng SCH-V200 ngoại trừ tải chúng về máy tính. Vì thế, về cơ bản V200 chỉ là một chiếc điện thoại có gắn camera.
5. Điện thoại mảnh mai Motorola Razr V3 (2003)
![]() |
Mặc dù không có nhiều tính năng nổi bật, nhưng chiếc điện thoại này lại khá thành công nhờ thiết kế mảnh mai. Cho tới nay, siêu mỏng luôn là tiêu chí mà tất cả các hãng sản xuất điện thoại đều đang theo duổi.
6. Palm Treo 650 (2004)
![]() |
Palm Treo 650 được phát triển đầu tiên bởi Handspring, công ty sau đó được Palm mua lại. Treo 650 được tích hợp email, trình duyệt web và nhiều tính năng phục vụ cho công việc khác, camera và trình nghe nhạc. Treo 650 chạy hệ điều hành Paml OS, nhưng các mẫu sau đó chạy Windows Mobile.
7. LF KE850 Prada (2006)
![]() |
LF KE850 Prada là điện thoại đầu tiên có màn hình cảm ứng điện dung. Trước LF KE850 Prada, trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm có màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, màn hình cảm ứng điện dung sáng hơn màn hình cảm ứng điện trở và hỗ trợ các cử chỉ đa cảm ứng. Mặc dù khái niệm màn hình cảm ứng điện dung trở nên phổ biến là nhờ iPhone, LG là công ty bước vào vào thị trường này đầu tiên với LF KE850 Prada.
8. iPhone (2007)
![]() |
iPhone không phải smartphone đầu tiên, không phải điện thoại đầu tiên có thiết kế hình chữ nhật với lớp kính phủ ngoài, cũng không phải thiết bị đầu tiên sở hữu những tính năng mà Apple nhấn mạnh trong lễ công bố iPhone. Tuy nhiên, iPhone lại đóng gói tất cả những điều trên theo một cách hoàn toàn mới.
Mặc dù khá buồn tẻ và thậm chí xấu xí theo các tiêu chuẩn ngày nay, iPhone thế hệ đầu có công nhiều hơn bất kỳ chiếc điện thoại nào trong việc đưa thị trường smartphone sang một bước ngoặt mới.
Dòng sản phẩm iPhone được hình thành và cứ mỗi năm Apple lại trình làng iPhone thế hệ mới. Mặc dù Apple theo sau đối thủ trong việc giới thiệu một số tính năng cơ bản như tin nhắn hình ảnh và 3G, sức quyến rũ của dòng điện thoại iPhone và cải tiến trong một số lĩnh vực (như App Store) vẫn đủ để khiến những đối thủ khác phải bắt chước “Táo khuyết”.
9. T-Mobile G1 (2008)
![]() |
T-Mobile G1 là chiếc điện thoại đầu tiên chạy Android, hệ điều hành di động đang chiếm thị phần lớn nhất thế giới và là đối thủ lớn nhất dành cho iPhone của Apple.
10. Samsung SCH-R900
![]() |
Bạn có thể chưa từng nghe tới tên Samsung SCH-R900. Chiếc điện thoại này có cấu hình không cao và doanh số rất thấp. Song SCH-R900 là chiếc điện thoại hỗ trợ LTE đầu tiên của thế giới.
11. Samsung Galaxy S3 (2012)
![]() |
Trong số rất nhiều điện thoại Galaxy mà Samsung sản xuất, Galaxy S3 có mặt trong danh sách này nhờ một số lý do. Đây là chiếc điện thoại mạnh mẽ với rất nhiều tính năng. Galaxy S3 (cùng với Galaxy S4 và Galaxy S5) trở thành đối thủ lớn nhất đe dọa iPhone.
Galaxy S3 cũng là một trong những lý do dẫn tới cuộc chiến pháp lý dai dẳng vừa mới kết thúc giữa Apple và Samsung.










