top10.jpg

1. Nokia E72

1.jpg

Tiếp nối những thành công của chiếc di động E71, E72 được nhà sản xuất Nokia ngắm tới các khách hàng là doanh nhân. Vì vậy, máy được nâng cấp khả năng kết nối mạng Internet tốc độ cao HSUPA so với E71. Thêm vào đó, chuẩn kết nối với các thiết bị âm thanh khác 3.5mm sẽ cho phép người dùng tận hưởng những trải nghiệm âm nhạc.

Thiết kế máy gần giống với chiếc E71 nhưng camera tích hợp trên máy đã được nâng cấp lên 5 megapixel từ 3,2 megapixel trên E71.

2. Nokia 5530 XpressMusicư

2.jpg

Máy có màn hình cảm ứng 2,9 inch và tương thích với 4 băng tần của mạng di động toàn cầu GSM. Các công nghệ kết nối GPRS, microUSB, Bluetooth, A2DP, WLAN đều được tích hợp trên sản phẩm này.

Máy chạy trên hệ điều hành Symbian OS và pin sử dụng cho thời lượng hoạt động trong chế độ chờ là 336 giờ hay thời lượng đàm thoại liên tục là 4,9 giờ cùng một camera 3,2 megapixel có khả năng quay video 640 x 360 pixel.

Nokia 5530 XpressMusic hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ MicroSD và cổng cắm tai nghe chuẩn 3.5mm. Dự tính, máy sẽ tung ra thị trường vào quý III năm nay với giá khoảng 199 euro trước thuế.

3. LG Crystal

3.jpg

LG đã trình diễn chiếc di động LG Crystal màn hình cảm ứng đa điểm chạm lớn với bàn phím trong suốt tại CommunicAsia 2009. Máy cho phép người dùng sử dụng hai ngón tay để phóng to, thu nhỏ bức ảnh. Thêm vào đó, khi muốn chơi nhạc bạn chỉ cần viết chữ M lên màn hình vào tính năng nghe nhạc MP3 khởi động sẵn cho bạn.

4. LG Viewty Smart

4.jpg

Sau khi công bố hãng đã phân phối được hơn 6,5 triệu chiếc máy Viewty, LG đã chính thức công bố thế hệ tiếp theo của dòng máy này Viewty Smart hay còn được gọi là LG GC900. Viewty Smart nhấn mạnh trong khả năng chụp ảnh với các công nghệ nhận diện nhiều khuôn mặt trong một khung hình, nhận diện nụ cười, chụp ảnh chỉ với một cái lướt nhẹ của ngón tay và cảm biến 8 megapixel. Thế hệ mới này của Viewty không được trợ sáng với đèn Xenon như ở phiên bản gốc. Máy có màn hình cảm ứng 3 inch, tương thích với 4 băng tần của mạng GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz), kết nối mạng tốc độ cao HSDPA 2100, định vị A-GPS, công nghệ Geotagging, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 cùng khả năng nghe nhạc. Máy có bộ nhớ trong 1,5GB và mở rộng lên 32 GB, kích cỡ 100,8 x 55,8 x 12,4 mm.

5. Điện thoại đồng hồ 3G củaLG

5.jpg

LG công bố sẽ tung ra thị trường chiếc di động đồng hồ GD910 hỗ trợ 3G đầu tiên trên thế giới này vào tháng 7/2009.

LG-GD910 được thiết kế giống như chiếc đồng hồ đeo tay, với màn hình cảm ứng LCD 1,43 inch và mỏng có 13,9 mm. Máy hỗ trợ một camera, khả năng chơi nhạc MP3, MP4, kết nối Bluetooth, chức năng quay số bằng giọng nói cùng khả năng kết nối mạng tốc độ cao HSDPA 7,2 Mbps cùng khả năng thực hiện các cuộc đàm thoại kèm hình. Máy có giá bán lẻ dự tính 1.000 bảng Anh (khoảng 29 triệu đồng).

6. Samsung S8000 Jet

6.jpg

Theo nhà sản xuất Samsung, Jet còn nhanh hơn cả một chiếc smartphone với bộ vi xử lý 800 MHz. Máy có kích cỡ 108,8 x 53,5 x 11,9 mm, trọng lượng 110g. Pin sử dụng trong máy cho thời lượng đàm thoại liên tục trong hơn 8 tiếng và dự tính sẽ được tung ra thị trường trong quý III năm nay với giá khoảng 698 USB trước thuế và các phụ phí khác.

7. Samsung Omnia II i8000

6.jpg

Omnia II là thế hệ tiếp nối của mẫu di động Omnia SGH-i900 và có màn hình cảm ứng AMOLED 3,7 inch với độ phân giải 480 x 800 pixel.

Máy chạy trên nền tảng hệ điều hành Windows Mobile 6.1 và các công nghệ kết nối WiFi, Bluetooth, kết nối mạng tốc độ cao HSDPA 7.2Mbps và HSUPA 5.76Mbps đều được tích hợp trên máy.

8. Samsung Pixon12

7.jpg

Như tên máy, Samsung Pixon12 hỗ trợ camera lên tới 12 megapixel. Đây sẽ là chiếc di động hỗ trợ camera 12 megapixel đầu tiên trên thế giới được bán trên thị trường tính đến tháng 6 này. Máy có màn hình cảm ứng 3,1 inch AMOLED có độ tương phản hình ảnh lên tới 10.000:1. Camera của máy hỗ trợ khả năng tự động điều chỉnh tiêu cự với đèn trợ sáng, góc nhìn ống kính rộng 28mm cùng khả năng quay video với độ phân giải 720 x 480 pixel trong tốc độ 30 hình/giây, bạn sẽ không cần dùng đến một chiếc máy ảnh số khi đi du lịch cùng Pixon M8910.

9. Sony Ericsson Satio

9.jpg

Với Satio, người dùng có thể thưởng thức âm nhạc chỉ với những cái vỗ nhẹ hay ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm trong cuộc sống với camera 12,1 megapixel có khả năng nhận diện nụ cười, khuôn mặt cùng trợ sáng của đèn Xenon rồi chia sẻ những bức hình này trên các mạng xã hội.

10. Sony Ericsson Yari

10.jpg

Yari ngắm tới thị trường mục tiêu là những khách hàng yêu thích game trên di động vì vậy máy được tải sẵn nhiều game. Thay vì bấm nút, chuyển động của cơ thể để chơi game sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị mới và thậm chí sẽ giúp cơ thể bạn trở nên “hoàn hảo hơn”.

Theo Cnet