PS4 đã chứng tỏ đẳng cấp của mình bằng việc thống trị số lượng máy console bán ra trong suốt năm 2014, nhưng Xbox One cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực vào những tháng cuối cùng của năm. Điều đó chứng tỏ rằng, Sony có rất nhiều việc phải làm nếu muốn đưa PS4 “lên đỉnh” độc tôn trong vòng 12 tháng tới.

1. PS4 sẽ chính thức giảm giá mạnh:

Rất có thể vào tháng Chín năm nay, Sony sẽ giảm giá chiếc máy PS4 của họ xuống 300 £ / 329 USD. Chưa hết, để tăng sức mua, Sony còn có thể khuyến mãi thêm cho người mua PS4 một tháng thuê bao dịch vụ PlayStation Now đi kèm của hãng. Ngoài ra, chiếc máy PS4 với ổ cứng (HDD) lớn hơn sẽ xuất hiện nhằm cạnh tranh với Xbox One 1TB của Microsoft.

2. Sony sẽ “tái sinh” một tựa game kinh điển từ thời PS1:

Sony sẽ “tái sinh” lại một huyền thoại nào đó và cái tên đó rất có thể sẽ đến từ kỷ nguyên PS1. Đó có thể là một trong những Parappa, WipEout, hay Syphon Filter…và được làm lại với đồ phân giải HD?!

3. Uncharted 4 sẽ có chế độ chơi co-op:

Trailer siêu đỉnh với đồ họa siêu khủng và lối chơi đầy hứa hẹn…Vậy vì cớ làm sao mà Uncharted 4 sẽ không có ché độ chơi co-op để nhiều thật nhiều fan của trò chơi có thể kết nối và cùng nhau chia sẻ đam mê và sở thích cơ chứ?!

4. Gran Turismo 7 sẽ được công bố:

Mặc dù được khen ngợi rất nhiều, nhưng DriveClub vẫn có quá nhiều “sạn”: liên tục delay trong quá trình chơi, máy chủ gặp vấn đề…Khiến cho những người yêu game thể loại xe hơi trông chờ vào một phiên bản Gran Turismo mới hơn bao giờ hết.

Sony chắc chắn sẽ không phớt lờ sự chờ đợi chính đáng này từ phía người hâm mộ mà sẽ tiết lộ những thông tin cơ bản của Gran Turismo 7 vào tháng Sáu khi E3 được tổ chức.

5. David Cage sẽ xuất hiện trong dự án mới nhất của ông và nó sẽ “thách thức những kỳ vọng”:

David Cage đã có một quãng thời gian khó quên khi bị chê trách rất nhiều vì đã tạo ra hai tựa game rất đáng thất vọng là: Heavy Rain (2010) và Beyond: Two Souls (2013). Vì thế, nhà phát triển game danh tiếng đang cố gắng tìm lại những gì đã mất và muốn “thay đổi nhận thức của chúng ta về những game chiến tranh” trong năm nay.

6. Trailer của bộ phim The Last Of Us sẽ được tung ra:

Tất cả chúng ta đều biết rằng, bộ phim dựa trên tựa game đình đám The Last Of Us đang trong quá trình sản xuất và hoàn thiện. Thế nên, rất khó để nó kịp ra rạp trong năm nay, và nếu may mắn, thì chúng ta vẫn có cơ hội chiêm ngưỡng những hình ảnh chứa đầy cảm xúc của bộ phim vào cuối năm 2015.

Tất nhiên, nếu phim của The Last Of Us lẳng lặng chìm vào quên lãng như nhiều tác phẩm điện ảnh “ăn theo” game khác thì sẽ chẳng có gì để chờ đợi cả.

7. Lệnh điều khiển và hỗ trợ sử dụng bằng giọng nói trên PS4 sẽ được cải thiện:

Một tính năng cần thiết trên những thiết bị console mới nhất được đánh giá là còn thiếu và yếu của PS4 là điều khiển bằng giọng nói sẽ được cải thiện rất nhiều trong năm 2015. Nói rõ ràng hơn, người sử dụng PS4 sẽ dễ dàng tắt ứng dụng, kiểm tra tin nhắn hay chụp lại màn hình…chỉ bằng cách mở miệng và nói lệnh đã được cài đặt trước trên máy.

8. PS Vita và Project Morpheus sẽ chìm vào quên lãng:

Từ khi được Sony giới thiệu lần đầu vào ngày 17/12/2011, những gì mà PS Vita gặt hái được thì ít mà gã khổng lồ đến từ đất nước mặt trời mọc tự huyễn hoặc mình thì nhiều. Họ đã đổ không biết bao nhiều tiền của và công sức vào thiết bị chơi game cầm tay này và còn có dự định làm ra một tai nghe Thực Tế Ảo (VR) được gọi là Project Morpheus…

Nhưng có vẻ như hãng Sony cũng đã “tỉnh ngộ” sau ngần đấy năm tốn công tốn của vào một sản phẩm chẳng đem lại bất cứ lợi lộc gì cho họ. Và đó cũng là lí do PS Vita cùng thiết bị VR - Project Morpheus sẽ sớm bị “khai tử” trong nay mai.

9. Sony sẽ thử nghiệm game trên nền độ phân giải 4K:

Một số trò chơi của hãng Sony với độ phân giải 4K đã xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Las Vegas. Điều đó có nghĩ là, chỉ sớm thôi, chúng ta sẽ được trải nghiệm game PS4 với màn hình TV ultra-HD. Nên nhớ rằng, Sony cũng là hãng sản xuất TV hàng đầu thế giới hiện nay, vì thế dự đoán này hoàn toàn có cơ sở vì họ vừa có thể bán được game, đẩy nhanh tốc độ giao dịch PS4 và thu hút một lượng người chơi đáng kể…

10. The Last Guardian sẽ…chết:

The Last Guardian được phát triển vào năm 2007, giới thiệu vào tại E3 2009 và hứa hẹn sẽ ra mắt trên hệ máy PS3 trong năm 2011, và rồi bị hoãn lại vô thời hạn…Từng được rất nhiều người chơi kỳ vọng sẽ là một tựa game “gây bão”, thế nhưng tám năm qua, liệu kể cả khi The Last Guardian được tung ra trong năm nay, trò chơi có đủ sức làm nên trò trống gì giữa một rừng những tựa game “bom tấn”?!

 

Bi Vi