![]() |
| Máy nghe nhạc Sony Walkman ra mắt năm 1979 đã mở ra cuộc cách mạng nghe nhạc di động. |
30 năm trước, khi khiêu vũ theo nhạc pop từ các máy nghe nhạc quay băng cồng kềnh là vua, Sony đã giới thiệu ra thế giới máy nghe nhạc Walkman và đó là lúc khái niệm máy nghe nhạc di động ra đời. Khi chiếc Walkman đầu tiên ra mắt vào năm 1979, nghẹ nhạc trong khi di chuyển là cái gì đó rất mới lạ, nhưng bây giờ thì đâu đâu cũng có thể bắt gặp những người đi đường nghe nhạc bằng mát bỏ túi qua tai nghe.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm cuộc cách mạng di động, hay cũng chúng tôi nhìn lại một số mốc son quan trọng nhất trong lĩnh vực âm nhạc di động.
1972: Stereobelt

Sau nhiều năm kiện cáo, chiếc Stereobelt của Andreas Pavel được Sony thừa nhận là máy nghe nhạc quay băng (cassette) di động đầu tiên thế giới. Tuy nhiên, vào thời đó, không có hãng lớn nào quan tâm đến việc sản xuất thiết bị này, tạo điều kiện cho Walkman trở thành máy nhạc di động đầu tiên được thương mại hóa 7 năm sau đó.
1979: Walkman TPS-L2

Máy cassette Walkman đầu tiên là TPS-L2, ra mắt ở Nhật vào ngày 1/7. Khi thiết bị này ra mắt thị trường Mỹ vào năm 1980, nó được đổi tên thành Stowaway nhưng ngay sau đó Sony lại nhanh chóng đổi trở lại tên gốc là Walkman.
1984: Discman D-50

5 năm sau thời hậu Walkman, Sony mở rộng dòng sản phẩm máy nghe nhạc di động của hãng này với việc ra mắt D-50 Discman. Đây là máy nghe nhạc bỏ túi đầu tiên chạy đĩa CD. Ngay sau đó, Sony đã đổi tên máy nghe nhạc này thành Walkman CD, đến nay vẫn còn được sản xuất.
1991: MiniDisc

Sau Discman, Sony tiếp tục giới thiệu máy nghe nhạc MiniDisc. Đây là sản phẩm mở đường cho trào lưu kích cỡ nhỏ. Khi đó, Sony cho rằng sự di động quan trọng hơn chất lượng.
1998: MPMan F10

Máy nghe nhạc Diamond Multimedia Rio PMP300 được nhắc đến là máy nghe nhạc MP3 đầu tiên trên thế giới nhưng thực tế danh hiệu này thuộc về may nghe nhạc MPMan F10 được công ty Eiger Labs bán ở Mỹ. Máy nghe nhạc này có giá 250 USD, có màn hình nhỏ đen trắng. Ngày nay, với chưa đầy 20 USD, bạn có thể mua máy nghe nhạc cảm ứng iPod 8GB với hàng tá tính năng và màn hình lớn. Có thể thấy công nghệ nghe nhạc MP3 đã đạt được bước dài như thế nào trong 11 năm qua.
2001: Apple iPod (thế hệ đầu tiên)

Sau khi Steve Jobs quay trở lại điều hành Apple, công ty này đã mở rộng sản phẩm sang lĩnh vực máy nghe di động. Nếu iPod là một canh bạc, nó là canh bạc thắng lợi lớn nhất trong lịnh sử thiết bị công nghệ. Sử dụng một điều hành đơn giản với font chữ được dùng trong Mac OS, iPod nhanh chóng trở thành sản phẩm được cả thế giới ngưỡng mộ. Các phiên bản sau của iPod sử bánh xe cuộn, công cụ điều khiển đơn giản và hiệu quả, trở thành điểm khác biệt giữa iPod với sản phẩm của các hãng khác.
2001: Samsung khai mào dòng sản phẩm di động nghe nhạc

Samsung đã ra mắt chiếc di động nghe nhạc đầu tiên Samsung Uproar. Kết hợp giữa một di động và máy nghe nhạc MP3, Samsung Uproar đã mở màn dòng sản phẩm mới di động kiêm máy nghe nhạc, sau đó là sự tham gia của Sony Ericsson. Chiếc di động nghe nhạc đầu tiên mang thương hiệu Walkman là W800i ra mắt năm 2005.
2002: Archos Jukebox Multimedia

7 năm trước, Archos tung ra máy nghe nhạc di động đầu tiên là Jukebox Multimedia, không chỉ nghe nhạc mà còn xem ảnh và phim. iPod Video, cùng với những sản phẩm của Creative, Samsung, SanDisk, và cả Sony cuối cùng cũng đưa việc hỗ trợ xem phim và ảnh trở thành tính năng tiêu chuẩn.
2007: Apple iPhone (thế hệ đầu tiên)

Khi các đối thủ đã bắt kịp công nghệ bánh xe cuộn của iPod, Apple tiếp tục thể hiện vị trí tiên phong công nghệ với việc ra mắt iPhone. Không còn dùng bánh xe cuộn nữa, iPhone sử dụng màn hình gương điều khiển bằng cảm ứng. Di động này ngay lập tức làm thay đổi bức tranh thị trường di động thông minh. Một năm sau đó, Apple ra mắt iPod touch, được coi là iPhone không có chức năng điện thoại. Được trang bị chức năng duyệt web, iPod touch thực sự cách mạng lĩnh vực máy nghe nhạc di động.
2008: Kho nhạc iTunes App Store

Năm ngoái, Apple ra mắt kho nhạc trực tuyến App Store, đưa iPhones và iPod touche trở thành những máy tính xách tay thực sự. Kho nhạc này đã nhanh chóng tăng lượng sản phẩm (gồm game, ứng dụng mạng xã hội, chương trình tiện ích và bản nhạc) từ 500 lên 50.000 chỉ trong một năm. Trong đó, có nhiều sản phẩm cho tải miễn phí.
Máy nghe nhạc di động, khởi đầu là máy nghe nhạc quay băng cồng kềnh được Sony sản xuất vào năm 1979, liên tục thay đổi trong suốt 30 năm qua. Đến thời điểm này, có thể nhận thấy ông vua trong các thiết bị nghe nhạc di động thuộc về iPod. Không biết 30 năm tới, ai sẽ là vua?
Theo PC Mag
