10 năm qua, Sở giao dịch BIDV III đã là cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng quốc tế, quản lý và cho vay nguồn vốn các Dự án Tài chính Nông thôn I, II và III

Ngân hàng bán buôn duy nhất

Sở Giao dịch III là đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được thành lập cách đây 10 năm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2002 của Hội đồng Quản trị BIDV.

Nhiệm vụ của Sở Giao dịch III là thực hiện chức năng Ngân hàng Bán buôn, quản lý và cho vay lại nguồn vốn các Dự án Tài chính Nông thôn vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và dịch vụ Ngân hàng Đại lý-ủy thác, quản lý và giải ngân nguồn vốn ODA do các Bộ, Ngành ủy thác. Từ năm 2007, cùng với 2 nhiệm vụ trên, Sở Giao dịch III cũng đã triển khai mảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại.


Trong những năm qua, Sở Giao dịch III đã hoàn thành xuất sắc chức năng là cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, đặc biệt là đã thành công trong vai trò là Ngân hàng Bán buôn, hiện là duy nhất của cả hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam, quản lý và cho vay nguồn vốn các Dự án Tài chính Nông thôn I, II và III.

Đây là những dự án lớn do WB tài trợ với tổng số vốn tín dụng lên đến 548 triệu USD; trong đó, Dự án Tài chính Nông thôn I (113 triệu USD) và Dự án Tài chính Nông thôn II (235 triệu USD) đã kết thúc thành công giai đoạn rút vốn giải ngân, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của đội ngũ cán bộ Sở Giao dịch III trong công tác tiếp nhận, quản lý và giải ngân nguồn vốn tín dụng quốc tế; và Dự án Tài chính Nông thôn III (200 triệu USD) hiện đang được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ cam kết với WB, đã rút vốn giải ngân được 87% tổng vốn Dự án.


Tính chung cả 3 Dự án, dư nợ cho vay trên thị trường nông thôn vào thời điểm tháng 5/2012 đạt 6.800 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, các Dự án Tài chính Nông thôn đã cung ứng một lượng vốn lên đến trên 35.000 tỷ đồng (1,7 tỷ USD) cho đầu tư phát triển khu vực nông thôn.

Số vốn này được cho vay thông qua hệ thống chi nhánh của 36 định chế tài chính, trong đó có 27 ngân hàng, Quĩ Tín dụng Trung ương và 8 Quĩ Tín dụng cơ sở để mở rộng cho vay đến trên 1,2 triệu hộ gia đình và các doanh nghiệp, trong đó có trên 400 nghìn hộ nghèo, tại 60/63 tỉnh thành trong cả nước, tạo ra thêm trên 350.000 việc làm mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển khu vực nông thôn, xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Nguồn vốn của các Dự án Tài chính Nông thôn còn được Sở Giao dịch III BIDV tiếp tục quản lý, cho vay thực hiện mục tiêu phát triển khu vực nông thôn cho đến năm 2033.      

 
Đơn vị hàng đầu trong phục vụ dự án đại lý-ủy thác

Trên phương diện thực hiện vai trò đầu mối nghiệp vụ Đại lý-ủy thác của toàn hệ thống BIDV, Sở Giao dịch III đã phát huy các thế mạnh để trở thành đơn vị  hàng đầu trong việc phục vụ các dự án đại lý-ủy thác của Chính phủ, thông qua các Bộ, Ngành liên quan.

Với kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp trong quản lý, giải ngân các nguồn vốn ODA, đến nay Sở Giao dịch III được các nhà tài trợ quốc tế (WB, ADB, AFD, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Nga,... ) và các Bộ, ngành tin tưởng giao là cơ quan phục vụ, cho vay lại gần 200 chương trình/dự án với tổng giá trị tài trợ đạt hơn 4 tỷ USD, dư nợ hiện tại đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Hoạt động ngân hàng thương mại mới bắt đầu từ năm 2007, song đã có những bước đột phá trong tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng. Vào cuối năm 2011, số dư huy động vốn thương mại đạt trên 6.300 tỷ đồng; dư nợ thương mại đạt trên 2.400 tỷ đồng và không phát sinh nợ quá hạn.  
 
So với năm đầu thành lập, đến cuối năm 2011, tổng tài sản của Sở Giao dịch III đã tăng gần 10 lần, từ 3.620 tỷ tăng lên trên 34.700 tỷ đồng; huy động vốn tăng trên 8 lần, từ 730 tỷ tăng lên trên 6.300 tỷ đồng; dư nợ tăng 11 lần, từ 2.630 tỷ tăng lên trên 28.900 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng gấp 40 lần so với năm đầu thành lập, và là 1 trong 3 đơn vị hàng đầu về hiệu quả kinh doanh trong hệ thống BIDV.

Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh hàng năm, Sở Giao dịch III còn là một trong những đơn vị tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội như xây nhà tình nghĩa; phụ dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ; và trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn,...

Qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, với những đóng góp cho sự phát triển của hệ thống BIDV và cho kinh tế xã hội của đất nước, Sở giao dịch III đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ngành: được trao tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các năm 2004 và 2006; Cờ Thi đua của Thống đốc NHNN năm 2008, 2009 và 2010; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005; Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2009 và 2010; Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước các năm 2007 và 2010; Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2011. Đó thực sự là niềm vinh dự và tự hào của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Sở Giao dịch III Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.  

Thu Trang